Phép thử với Hiệp ước Schengen
Hiệp ước Schengen, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hội nhập và giấc mơ “châu Âu không biên giới”, đang đứng trước sức ép lớn từ làn sóng di cư.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#di cư
Có 130 kết quả
Hiệp ước Schengen, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hội nhập và giấc mơ “châu Âu không biên giới”, đang đứng trước sức ép lớn từ làn sóng di cư.
Ngày 12/8, Chính phủ Đan Mạch kêu gọi cải tổ các quy định về vấn đề di cư của Liên minh châu Âu (EU) theo hướng nghiêm ngặt hơn và thúc đẩy kế hoạch thành lập các trung tâm hồi hương bên ngoài khu vực.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/8 thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm phòng chống du lịch sinh con nhằm điều tra và phá vỡ các mạng lưới đưa phụ nữ nước ngoài vào Mỹ với mục đích sinh con để con được hưởng quốc tịch Mỹ.
Đức sẽ nối lại việc chuyển trả những người xin tị nạn thuộc diện “Dublin” về Italy, với chuyến chuyển trả dự kiến đầu tiên vào ngày 19/8, trong bối cảnh Berlin tăng cường áp dụng các quy định của châu Âu về phân định trách nhiệm giữa các nước thành viên trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin tị nạn.
Giới chức Ceuta cho biết cuộc vượt biên quy mô lớn từ Maroc đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng, gây sức ép chưa từng có lên công tác tiếp nhận người di cư và quản lý biên giới của Tây Ban Nha.
Ngày 3/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi "hành động thống nhất" về an ninh biên giới, sau khi làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, gây tranh cãi công khai giữa Madrid và một số đối tác châu Âu.
Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đã tăng lên 90 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa có chuyến công du được đánh giá là lịch sử và có nhiều ý nghĩa đến Syria.
Ngày 24/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, ít nhất 143 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania, trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.
Chính phủ Italia ngày 21/6 chính thức đưa vào vận hành một phòng điều hành chung thí điểm tại thủ đô Tripoli của Libya, cùng với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát các tuyến di cư bất hợp pháp qua Địa Trung Hải hướng tới châu Âu.
19 quốc gia thành viên EU đã ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép.
Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong nhiều thập niên qua nhằm siết chặt quản lý người di cư.
Ngày 11/6, Liên hợp quốc cho biết lần đầu tiên trong một thập kỷ, số người bị buộc phải di dời đã giảm vào năm 2025, khi nhiều người lựa chọn trở về quê hương bất chấp điều kiện không an toàn và bất ổn; đồng thời kêu gọi giải pháp dài hạn cho tình trạng di dời kéo dài trên toàn thế giới.
Nhà chức trách Mauritania ngày 9/6 thông báo phát hiện hàng nghìn người di cư ngoài khơi nước này, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để vào châu Âu gia tăng trở lại.
Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra bên ngoài các văn phòng cơ quan Liên hợp quốc tại thủ đô Tripoli của Libya những ngày qua. Theo Liên hợp quốc, những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về công việc của Liên hợp quốc tại Libya là nguyên nhân gây làn sóng biểu tình.
Ngày 1/6, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về Quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua.
Mexico và Mỹ nhất trí duy trì hợp tác về an ninh và di cư tại cuộc gặp ngày 21/5 giữa Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Markwayne Mullin đang ở thăm nước này.
Malaysia thông báo số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư trái phép ngoài khơi đảo Pulau Pangkor đã tăng lên 16 người, hoạt động cứu nạn tiếp tục được triển khai trong ngày 16/5.
Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), cuộc cải tổ toàn diện nhất trong nhiều năm qua của Brussels ở lĩnh vực quản lý di cư, sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài và nhiều khó khăn.
Cuộc khủng hoảng nhân đạo âm thầm nhưng khốc liệt đang diễn ra trên các nẻo đường di cư. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), khoảng 8.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư toàn cầu năm 2025.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố kế hoạch hành động nhằm triển khai “Hiệp ước Địa Trung Hải: Một biển, một hiệp ước, một tương lai”, với mục tiêu thắt chặt sợi dây kết nối với các nước láng giềng phía nam.
Lampedusa được coi là điểm trung chuyển quan trọng đối với những người di cư vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi để vào châu Âu nhưng đầy nguy hiểm.
Xung đột leo thang tại Trung Đông đã gây tổn thất không thể đong đếm về người và của, tình hình an ninh khu vực như “chỉ mành treo chuông”, tạo làn sóng di cư trái phép ồ ạt và mất an toàn. Do đó, châu Âu lại bị đặt vào tình cảnh như ngồi trên đống lửa.
Hàng loạt vụ cháy liên tiếp xảy ra tại Darfur, Sudan, phá hủy nhà cửa và trại tị nạn, khiến tình hình nhân đạo nơi đây trở nên nghiêm trọng hơn.
Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.
Theo quy định mới, những người xin bảo hộ mà trách nhiệm xử lý thuộc về một quốc gia thành viên EU khác sẽ buộc phải lưu trú tại các trung tâm này trong thời gian chờ giải quyết.
Nhiều quốc gia cho phép nhân viên không thiết yếu và thân nhân rời Israel và Iran trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng tại khu vực.