Trong khoảnh khắc thiêng liêng của đêm Giao thừa, khi triệu triệu gia đình Việt Nam sum vầy bên nhau đón chào năm mới, tại ga Hà Nội, “Chuyến tàu hạnh phúc” lặng lẽ lăn bánh, mang theo những hành khách đang trên hành trình trở về quê hương.
Khi phố phường đã rộn ràng sum họp, hàng nghìn cán bộ, công nhân ngành đường sắt vẫn lặng lẽ trực ban, giữ an toàn cho từng chuyến tàu xuân. Từ những gác chắn, phòng điều hành đến “Chuyến tàu Hạnh phúc” đêm Giao thừa, mùa xuân không chỉ hiện diện trong mỗi mái nhà, mà còn lan tỏa trên những cung đường sắt nối dài đất nước.
Đêm 16/2, vào thời khắc Giao thừa tiễn năm cũ Ất Tỵ, đón năm mới Bính Ngọ 2026, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Vientiane, Lào, lại tới những ngôi chùa Việt Nam để nguyện cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc.
Giao thừa đang đến rất gần. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, ai cũng mong muốn được trở về ngôi nhà thân yêu, sum vầy bên gia đình. Có không ít người vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa thể đoàn tụ với người thân. Đêm nay, có một chuyến tàu đặc biệt đong đầy yêu thương, khiến những trái tim trở về cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn.
Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình dự kiến tràn xuống miền Bắc, gây mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16℃, vùng núi có nơi thấp hơn.
Với màn trình diễn của 2025 drone và 95 drone hỏa thuật (2025 tượng trưng cho năm mới và 95 tượng trưng cho 95 năm Ngày thành lập Đảng), Hà Nội dự kiến lập kỷ lục về số lượng màn trình diễn drone hỏa thuật trong đêm giao thừa.
Trong không khí hân hoan của cả nước, người dân vùng sông nước Cà Mau đã tỏa ra các đô thị trung tâm để thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa mừng năm mới trong đêm giao thừa.
“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” với chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử” sẽ được diễn ra vào 23 giờ 30 phút ngày 9/2/2024 (tức đêm giao thừa Tết Giáp Thìn) tại khu vực ngã ba Văn Cao, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Trong đêm giao thừa Tết Giáp Thìn, Thủ đô Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận huyện với 9 điểm tầm cao và 22 điểm tầm thấp. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác chuẩn bị tổ chức, chăm lo Tết do TP Hà Nội tổ chức vào sáng 27/12.
Đồng hồ vừa điểm sang năm mới Quý Mão 2023 cũng là lúc các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh đón chào công dân đầu tiên, báo hiệu 1 năm mới an lành.
Năm nay, đón chào năm mới Quý Mão 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm: Thành phố Thủ Đức (đầu đường hầm sông Sài Gòn và Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi và 2 điểm mới: Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 ở huyện Bình Chánh và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.
Hàng trăm nghìn người dân náo nức đổ về Công viên Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương để tham gia các hoạt động mừng Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão năm 2023 và xem bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới.
Những màn pháo hoa nở rộ trên bầu trời Hà Nội trong sự phấn khởi của mọi người. Mọi người đều hy vọng và tin tưởng trong năm mới đất nước và Thủ đô sẽ có những bước phát triển mới.
Người dân Hà Nội đổ về các điểm bắn pháo hoa để chuẩn bị đón giao thừa. Không khí đón giao thừa năm nay phấn khởi hơn sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến hoạt động bắn pháo hoa phải tiết giảm hoặc tạm dừng.
Tối 21/1, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại khu vực chợ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt.
Sáng 30 Tết, những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 Đảo Dừa Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần được hoàn tất.
Đêm 31/12, Hàn Quốc sẽ nối lại lễ rung chuông vốn được tổ chức hằng năm để đón năm mới. Hai năm qua, nghi lễ truyền thống này đã bị gián đoạn do sự lây lan nguy hiểm của đại dịch Covid-19.
Sáng 19/12, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký ban hành kế hoạch Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng nhiều người dân biên giới ở thành phố Lào Cai đã đến Đền Thượng thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đâọ Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm phương bắc ra khỏi bờ cõi, bảo vệ độc lập tự do của Đại Việt.
Thăm, chúc tết và động viên các lực lượng bảo vệ trật tự đêm giao thừa trên toàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các lực lượng tăng cường làm nhiệm vụ kép bảo đảm an ninh trật tự trong đêm giao thừa, dịp tết và phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 12-2 (mùng 1 Tết) Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý 118 vụ với 118 đối tượng về hành vi tàng trữ, đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đồng ý cho TP Đà Lạt tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại hai điểm khu vực hồ Xuân Hương.
Đêm 31-12-2020, rạng sáng 1-1, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đã thành lập ba đoàn kiểm tra trực tiếp và xử lý các vi phạm về pháo tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang).