Hàn Quốc nối lại lễ rung chuông truyền thống sau 2 năm gián đoạn

NDO - Đêm 31/12, Hàn Quốc sẽ nối lại lễ rung chuông vốn được tổ chức hằng năm để đón năm mới. Hai năm qua, nghi lễ truyền thống này đã bị gián đoạn do sự lây lan nguy hiểm của đại dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Chuông Bosingak được lau sạch trước khi nghi lễ rung chuông diễn ra. (Ảnh: Yonhap)
Chuông Bosingak được lau sạch trước khi nghi lễ rung chuông diễn ra. (Ảnh: Yonhap)

Buổi lễ do chính quyền thành phố Seoul chủ trì sẽ diễn ra lúc 11 giờ 30 phút tối nay (giờ địa phương) tại Tháp chuông Bosingak ở trung tâm thủ đô, với sự tham gia của khoảng 100.000 người.

Theo giới chức thành phố Seoul, trong số 10 đại diện công dân tiêu biểu được mời tới dự nghi lễ này, có cầu thủ bóng đá Cho Gue-sung - nguời vừa trở về sau kỳ World Cup tại Qatar, diễn viên kiêm họa sĩ Jung Eun-hye, đại sứ danh dự của Seoul - diễn viên hài Kim Tae-kyun.

Để tránh xảy ra tình trạng đám đông tụ tập, sự kiện rung chuông năm nay sẽ được tổ chức đồng thời tại Bosingak, Quảng trường Gwanghwamun, Quảng trường Dongdaemun và được phát trực tuyến.

Nhà chức trách sẽ chặn tuyến đường chung khoanh khu vực Bosingak từ 9 giờ tối 31/12 đến 1 giờ 30 phút sáng 1/1 để bảo đảm an toàn cho người dân. Các chuyến tàu điện ngầm cũng sẽ đi qua Ga Jongak nằm trong khu vực này mà không dừng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.

Chính quyền thành phố Seoul đã huy động tối đa lực lượng cùng khoảng 1.000 nhân viên an ninh.

Các nhà chức trách cũng cho biết, để tiếp cận với nhiều công chúng hơn, thành phố cũng mời 22 YouTuber nổi tiếng có tổng lượng người xem đạt 21,3 triệu.

Cùng với lễ rung chuông, một buổi trình diễn của các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống và hiện đại hứa hẹn sẽ khuấy động không khí lễ hội tại Seoul sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước đó, chính quyền thành phố Seoul đã tổ chức lễ rung chuông Bosingak chào đón năm mới 2022 theo hình thức trực tuyến.