Được đánh giá là một trong những giọng hát ca trù hàng đầu của Việt Nam còn được biết đến, NSND Quách Thị Hồ (1909- 2001) đã từng được Hội đồng Âm nhạc quốc tế của UNESCO và Viện Nghiên cứu quốc tế về âm nhạc trao tặng bằng danh dự cho công lao “gìn giữ một di sản nghệ thuật truyền thống quý báu của Việt Nam, một vốn quý của nhân loại” năm 1978.
Năm 1983, băng ghi âm tiếng hát của bà đại diện cho Việt Nam đã được xếp hạng nhất tại Liên hoan âm nhạc truyền thống châu Á. Bà cũng là nghệ nhân ca trù duy nhất cho đến hiện nay được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân Dân.
Có mặt tại chương trình tưởng niệm NSND Quách Thị Hồ, nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Đặng Hoành Loan cho rằng: NSND Quách Thị Hồ là người số một về lối hát hàng huê- lối hát lấy nghệ thuật thanh nhạc làm điểm tựa để đẩy nghệ thuật ca trù lên đến đỉnh cao, vượt lên cả những khuôn thước, lề luật chặt chẽ, nghiêm ngặt của nghệ thuật hát ca trù.
Cho đến nay, dẫu đã có những đào nương tâm huyết với ca trù, dày công luyện tập, nhưng vẫn chưa ai đạt đến được trình độ hát đổ hột như NSND Quách Thị Hồ. Và không chỉ là một giọng hát, tay phách lão luyện, NSND Quách Thị Hồ còn là một tấm gương điển hình cho sự dày công luyện tập, cống hiến hết mình cho niềm đam mê loại hình nghệ thuật đỉnh cao của dân tộc.
Tham gia biểu diễn tại chương trình, ngòai các thành viên của CLB ca trù Thăng Long, đặc biệt, còn có sự tham gia của hai nghệ sĩ ca trù có tiếng là nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc và nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, trình diễn một số làn điệu đặc sắc của ca trù như hát giai, hát nói, thét nhạc…
Đêm diễn đã thu hút khá đông người xem- những người vốn nặng lòng với loại hình nghệ thuật độc đáo này.
Được biết, Đình Cống Vị là địa điểm biểu diễn định kỳ vào thứ bảy của tuần đầu tiên trong tháng của CLB ca trù Thăng Long- một địa chỉ hội tụ của những tấm lòng yêu mến ca trù.