Ngày đầu kỳ thi vào đại  học, cao đẳng năm 2005

Ðề thi phân loại được thí sinh và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn

Ngày 4-7, hơn 471 nghìn thí sinh trong cả nước chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) đợt 1. Theo thống kê từ Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, có 74,32% số thí sinh (TS) đăng ký dự thi  tham gia ngày đầu kỳ thi này với hai môn toán (buổi sáng), lý (buổi chiều).

Có tỷ lệ thí sinh dự thi cao là các trường thuộc đại học vùng, hoặc các trường đại học đóng tại địa phương. Ðại học Tây  Bắc khoảng 75%, Ðại học Thái Nguyên 78,38%, Ðại học Cần Thơ 76,3%, Ðại học Quy Nhơn 77,5%, Ðại học Ðà Lạt 77,5%, Ðại học Vinh 72,3%, Ðại học  Huế 73,2%. Ngoài ra, các trường đại học ở TP Hồ Chí Minh như: Bách khoa: 75%, Nông lâm: 75%, Sư phạm 80,7%, Sư phạm Kỹ thuật: 77,32%, Công nghiệp: 74%; nhất là đại học Kinh tế có tới 81,76% số thí sinh đăng ký dự thi.

Các trường có tỷ lệ thí sinh "ảo" cao lại tập trung chủ yếu ở   phía bắc. Trường đại học Dược Hà  Nội chỉ có hơn 65%, Trường đại học Ngoại thương: 57,37%, Trường đại học Dân lập Thăng Long 60,3%, Trường đại học Kinh tế quốc dân: 61,1%, Trường đại học Khoa học tự nhiên (ÐHQG Hà Nội): 61%, Học viện Tài  chính: 56,52%, Trường đại học Giao thông vận tải: 64,90% số thí sinh đến dự thi. Rõ ràng xu hướng thí sinh vào phía nam đăng ký dự thi ngày càng tăng. 

Tỷ lệ thí sinh dự thi của các trường đại học tại Hà Nội năm nay tăng giảm không đồng đều. Tại Trường đại học Mỏ địa chất, gần 11.500 thí sinh dự thi (đạt 73,1%) so với số đăng ký, tỷ lệ này xấp xỉ so với năm trước. Trường đại học Thương mại, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt khoảng 69%. Trái lại, thí sinh dự thi của Học viện Tài chính chỉ có hơn 5.200 người (tỷ lệ 56,45%), giảm hẳn so với năm trước (64,1%). Trường đại học Giao thông, số thí sinh đăng ký dự thi năm nay giảm hơn 4.600 người, tỷ lệ dự thi cũng giảm (67,4%), trong khi năm trước, tỷ lệ này là 72%. Trường đại học Xây dựng, tỷ lệ thí sinh dự thi là 69%, giảm so với năm trước (72%). Tại Trường đại học Bách khoa, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 71,6%, xấp xỉ năm trước, nhưng số thí sinh tuyệt đối tăng hơn một nghìn. Con số thí sinh tuyệt đối của Viện đại học Mở năm nay tăng hơn một  nghìn, nhưng tỷ lệ thực  thi chỉ đạt 69%, giảm so với năm trước 3%. Tại Trường đại học Công đoàn có 3.161 thí sinh dự thi môn thứ nhất, đạt 67% so với thí sinh đăng ký dự thi.

Trong buổi thi đầu có một trường hợp vi phạm quy chế thi bị lập biên bản đình chỉ thi (mang điện thoại di động vào phòng thi); một trường hợp thí sinh bị ốm nặng, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Ðến môn thi thứ hai (buổi chiều) có tới 98 thí sinh bỏ thi. Học viện Hành chính quốc gia có 1.258 thí sinh dự thi, đạt 75,6%. Riêng tại điểm thi Hà Nội  chỉ có 596 thí sinh dự thi. Do số lượng ít cho nên nhà trường không phải thuê thêm địa điểm. Ðể làm tốt công tác coi thi và quy chế thi, nhà trường quyết định thưởng 200 nghìn đồng cho cán bộ coi thi phát hiện trường hợp vi phạm quy chế thi và thưởng 500 nghìn đồng nếu phát hiện thi hộ. Với các trường hợp nghi ngờ, trường sẽ chụp ảnh làm chứng cứ về sau. Học viện Ngân hàng có 8.611 thí sinh dự thi trong tổng số 13.267 thí sinh đăng ký dự thi, đạt 64,9%.

Năm nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 26 trường đại học tổ chức thi tuyển. Từ sáng sớm, các thí sinh có mặt tại 137 điểm thi. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại thành phố, số thí sinh dự thi năm nay khá cao, đạt 78% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi (164  nghìn thí sinh). Tại điểm thi Trường đại học Kiến trúc, buổi thi đầu thí sinh có mặt đạt 99,8%. Trường đại học Sư phạm thí sinh dự thi đạt 80,7%. Trường đại học Khoa học tự nhiên 75,16%. Trường đại học Bách khoa gần 80%. Tại điểm thi ở Trường PTCS Trần Văn Ơn có chín   thí sinh không có giấy báo tốt nghiệp tạm thời, hoặc giấy chứng nhận không có ảnh kèm theo.

Tại cụm thi Vinh - Nghệ An, ngày đầu thi hai môn toán và vật lý có 16.619/ 25.857 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 64,27%. Trường đại học Mỏ địa chất có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất là 64%; thấp nhất là Học viện Tài chính 47,12%. Trong buổi sáng thi môn toán, tại điểm thi Ðại học Vinh có một thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Sau khi kiểm tra, phát hiện đã có tám cuộc gọi vào máy. Cũng trong buổi sáng, có hai thí sinh thi vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Ðại học Luật bị đau phải ngừng thi.

Tại sáu điểm thi thuộc các Trường đại học Kiến trúc, Bách khoa, Sư phạm Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên và ÐH Kinh tế có bảy trường hợp bị  đình chỉ thi do vi phạm quy chế, một trường hợp đến phòng thi muộn sau khi mở đề.

Ðợt 1 thi khối A, V kỳ thi vào Ðại học Ðà Nẵng năm nay có 29.751 thí sinh đăng ký dự thi ở 875 phòng thi, tại 36 điểm thi. Ðại học Ðà Nẵng điều động 2.440 cán bộ và 924 sinh viên tham gia coi thi. Buổi thi môn toán ngày đầu có 24.207 thí sinh dự thi, tỷ lệ 81,37%. Theo Hội đồng tuyển sinh Ðại học Ðà Nẵng, ngày đầu kỳ thi, có bốn thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Nhìn chung, giám thị coi thi thực hiện đúng quy chế, không xảy ra sai sót. Ðề thi được bảo vệ an toàn, công tác in, sao đề thi bảo đảm bí mật. Các ngành công an, điện lực, y tế... phối hợp chặt chẽ, phục vụ tốt kỳ thi. Trật tự bên trong và bên ngoài các điểm bảo đảm.

Tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Ðịnh)  có 26.570  thí sinh dự thi đại học, cao đẳng, với hai môn toán, lý khối A. Trong buổi sáng thi toán, tỷ lệ thí sinh có mặt dự thi đạt 77,8%; riêng Trường đại học Quy Nhơn đạt 80,69% so với hồ sơ đăng ký. Nhiều trường trong cụm có thí sinh dự thi  đông như Ðại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ( đạt tỷ lệ gần 80,50%), Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: 78,66%. Một số trường đại học phía bắc có tỷ lệ thí sinh dự thi cao như dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội; Kiến trúc Hà Nội; Ngoại thương...

 Gần 17 nghìn thí sinh tham gia dự thi vào các trường ÐH, CÐ ở TP Huế. So với tổng số thí sinh đăng ký dự thi thì buổi sáng  đạt 77,66%, buổi chiều 76,74%. Công tác bảo đảm cho kỳ thi năm nay được Ðại học Huế chuẩn bị khá chu đáo, từ việc giải quyết những nhầm lẫn trong hồ sơ của thí sinh đến bố trí địa điểm, công tác giám thị.  Các lực lượng liên quan, nhất là đội ngũ thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" đã hỗ trợ đắc lực, giúp hàng nghìn thí sinh  nhanh chóng ổn định nơi ăn, ở, phương tiện đi lại để có thể tham gia thi tốt. Ngày thi đầu tiên với hai môn toán, lý kết thúc suôn sẻ. Kỷ luật phòng thi được chấp hành nghiêm túc. Buổi sáng có bốn thí sinh bị xử lý kỷ luật vì vi phạm quy chế.

Hội đồng thi tuyển sinh Ðại học Ðà Lạt tiến hành công tác tổ chức khá chu đáo, trong đó, nguồn nhân lực được huy động cho việc phục vụ và coi thi lên tới 1.200 người, bao gồm cán bộ, giáo viên và sinh viên năm cuối của Ðại học Ðà Lạt và 350 giáo viên của Sở Giáo dục và Ðào tạo Lâm Ðồng. Diễn biến ngày thi đầu  khá tốt, chỉ có hai trường hợp vi phạm quy chế thi bị lập biên bản cảnh cáo.

Tại Cần Thơ nơi dành cho các thí sinh ở 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nguyện vọng thi vào Ðại học Cần Thơ và các trường đại học, cao đẳng ở TP  Hồ Chí Minh, 34.063 thí sinh đăng ký dự thi vào khối A, trong đó có 27.862 thí sinh dự thi vào Ðại học Cần  Thơ, còn lại dự thi vào 25 trường ở TP Hồ Chí Minh. Ngày đầu diễn ra kỳ thi tại 830 phòng thi trực thuộc 36 hội đồng  coi thi, buổi sáng có 26.217 thí sinh đến dự thi môn toán, vắng mặt 8.031 thí sinh so với số đăng ký ban đầu. Tại buổi thi đầu có một thí sinh bị khiển trách và một thí sinh ở hội đồng coi thi Thới Bình 1 bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Buổi chiều, các thí sinh làm bài thi môn vật lý, có 26.032 thí sinh tiếp tục đến dự thi, vắng 185 thí sinh so với buổi sáng. Trong số các thí sinh dự thi buổi chiều có hai thí sinh bị khiển trách và 17 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu và máy tính ngoài danh mục vào phòng thi.

Theo đánh giá bước đầu, số thí sinh bị xử lý kỷ luật là 111, trong đó khiển trách 42, cảnh cáo 25, đình chỉ 44 (năm 2004 có 123 thí sinh, trong đó khiển trách 35, cảnh cáo 27, đình chỉ 56). Có hai thí sinh đến muộn quá 15 phút, cho nên không được dự thi và ba thí sinh bị ốm phải đưa đi chăm sóc y tế. Riêng cán bộ coi thi có một trường hợp bị đình chỉ nhiệm vụ vì đọc sách tiếng Anh khi đang coi thi môn toán. Ngoài ra, các trường đại học phát hiện và không cho phép dự thi chín trường hợp bị  buộc thôi học, không được phép dự thi hai năm liên tiếp do nhờ người khác thi hộ hoặc sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi giả trong kỳ thi năm 2003, năm 2004.

Về đề thi, hai  môn toán, lý chưa phát hiện có sai sót, bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối. Nội dung đề bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, chủ yếu  lớp 12.  Ðộ phức tạp, độ dài giảm so với các năm trước  nhưng vẫn phân loại được thí sinh và bảo đảm yêu cầu tuyển chọn. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tích cực hỗ trợ các trường đại học bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi đúng quy chế, trật tự, an toàn. Không có tình trạng lộn xộn chung quanh khu vực thi.

Sáng 5-7, thí sinh thi môn hóa học và là môn cuối cùng của đợt thi  này.

Có thể bạn quan tâm