Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Chiều 23/12, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới” nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 80 bài tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo và cán bộ đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương có chất lượng, được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tiếp cận vấn đề từ cả góc độ lý luận và thực tiễn.

Các tham luận tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu như: Nhận thức lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới; đánh giá bối cảnh, tình hình và những yếu tố tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; thực trạng, kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; dự báo xu hướng phát triển của các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; đề xuất quan điểm, định hướng, nhiệm vụ và hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới.

z7357284137190-6d42d1f41c47f5310bfa998e553f6588.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) cho biết, sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, trên các lĩnh vực. Vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, thiết thực hơn; chính trị ổn định; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị đạt hiệu quả quan trọng.

z7357279889842-4de53c945b47b826966b4157088e3a67.jpg
Trung tướng Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) phát biểu đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, trong nước vẫn tồn tại những nguy cơ, thách thức đe dọa đến an ninh quốc gia. Các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi. Tình trạng tham nhũng, nhất là lãng phí, tiêu cực vẫn diễn ra ở nhiều cấp độ. Điều này đòi hỏi cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc về các yếu tố tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong những năm tới trên các lĩnh vực: văn hóa, tư tưởng, chính trị nội bộ, kinh tế, đối ngoại, an ninh mạng, con người… nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức, đe dọa an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, ổn định cũng như tạo thể và lực để góp phần cùng đất nước phát triển vững mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới…

z7357333381865-a4d3fd4320bb0a395e139ada748e4d32.jpg
Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Tham luận tại Hội thảo, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng, trong những năm qua, Quân đội nhân dân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới là sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

z7357278067498-673ed8530a859567277a7acbbec3ead9.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền công tác dân tộc tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo). (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Tuyên truyền công tác dân tộc tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho biết, đại đoàn kết dân tộc là học thuyết an ninh mềm của Việt Nam trong bối cảnh mới, tạo “đề kháng” trước các nguy cơ can thiệp “mềm” ngày càng gia tăng. Giữ nước trong kỷ nguyên mới phải bắt đầu từ lòng dân, đại đoàn kết dân tộc là một trong những thành trì bền vững bảo vệ an ninh quốc gia. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đưa tư duy an ninh mềm làm tiêu chí quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; phát huy vai trò của các cá nhân uy tín trong cộng đồng…

z7357282528497-693eef4f691ecfe4cd62e3ab9aafa4db.jpg
Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tổng kết Hội thảo. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học, các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến tại hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả hội thảo sẽ là luận cứ khoa học quan trọng để Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định, hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, vì mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững đất nước...

z7357283383568-a9f5814f1be2f60af81d3a77d7f7c86f.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Có thể bạn quan tâm