Để phố đi bộ phát huy hiệu quả

Chỉ còn ít ngày nữa, trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có thêm hai không gian đi bộ vào dịp cuối tuần là khu vực hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng) và khu vực đảo Ngọc-Ngũ Xã (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình). Trong đó, khu vực đảo Ngọc-Ngũ Xã được phát triển theo hướng khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ.
0:00 / 0:00
0:00

Phạm vi khu phố ẩm thực đêm là toàn bộ đảo Ngọc-Ngũ Xã, phường Trúc Bạch với bảy tuyến phố là Ngũ Xã, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ. Trong đó, khu vực trung tâm là hai tuyến phố Ngũ Xã, Nguyễn Khắc Hiếu. Hiện nay khu vực này tập trung nhiều cửa hàng ăn uống, nhất là món phở cuốn Ngũ Xã đã nổi tiếng lâu nay. Khi đi vào hoạt động sẽ tăng thêm khoảng 33 cơ sở ăn uống, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Không gian đi bộ chung quanh hồ Thiền Quang sẽ được phân làm hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn một gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông (từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã ba Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực công viên, cây xanh hồ Thiền Quang. Giai đoạn hai, không gian đi bộ được mở rộng với các tuyến phố chung quanh hồ Thiền Quang (gồm Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận. Khu vực này được định hướng tổ chức thành không gian giao lưu, giao tiếp cộng đồng với các không gian mở và phố đi bộ, biểu diễn văn hoá nghệ thuật, dịch vụ thương mại…

Việc mở thêm các tuyến phố đi bộ vào buổi tối nằm trong lộ trình phát triển kinh tế đêm, thúc đẩy du lịch của thành phố và được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch, tạo thêm việc làm thông qua hoạt động thương mại, dịch vụ. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng để sớm đưa các tuyến phố đi bộ vào hoạt động.

Tuy nhiên, việc duy trì, tổ chức tuyến phố đi bộ an toàn, hấp dẫn, bảo đảm trật tự, văn minh đô thị không phải câu chuyện đơn giản. Đơn cử như phố đi bộ Trịnh Công Sơn từng có thời gian đìu hiu vắng khách, gần đây quận Tây Hồ phải tổ chức lại một số hoạt động nhưng lượng khách vẫn chưa đông như kỳ vọng.

Khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm thì đông khách, các hoạt động phong phú, đa dạng, song vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường luôn nhức nhối. Đến đây khách tham quan thường xuyên phải đối mặt với việc bị “chặt chém” từ các địa điểm trông giữ xe trái phép, tình trạng hàng rong bủa vây…

Với việc tổ chức thêm hai không gian đi bộ, nội thành Hà Nội sẽ có tới bốn không gian đi bộ. Để hiện thực hóa mục đích tổ chức không gian đi bộ, vấn đề an ninh, trật tự, giữ gìn cảnh quan môi trường cần phải được làm nghiêm ngay từ đầu; đồng thời, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải được chú trọng đầu tư, bảo đảm tính hấp dẫn.