Để ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa

NDĐT - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày Tết dành riêng cho trẻ em, dịp để các bé được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ ông bà, cha mẹ. Đây cũng là dịp để mỗi người lớn chúng ta có thêm thời gian gần gũi con em mình hơn thay vì ngày Tết của các bé mà phải ở nhà, dán mắt vào các thiết bị điện tử với lý do bố mẹ bận đi làm.

Để ngày Quốc tế Thiếu nhi thêm ý nghĩa

Rất lâu rồi, các trò chơi dân gian không còn xuất hiện nhiều nữa. Bởi lẽ, các thiết bị điện tử thông minh ra đời gồm nhiều trò chơi màu sắc, đa dạng về đồ họa… thu hút các em hơn là những trò chơi ngày xưa như: ném bưởi, chơi chuyền, nhảy dây…

Bản thân bậc làm cha mẹ không nhận thấy tác hại của chúng khi toàn quyền giao smartphone cho các con. Nhiều trẻ em không thể truyền đạt những gì chúng cần nói với bố mẹ khi chúng cầm trên tay chiếc iPad hay smartphone. Và việc trẻ mải mê với những chiếc điện thoại hay iPad chỉ là cách để trẻ đối phó với sự nhàm chán.

Nhân dịp này, bố mẹ có thể chọn những món quà mà cả gia đình có thể chơi cùng với nhau. Thay vì mua đồ chơi siêu nhân, ô-tô cho các bé, bố mẹ có thể dành thời gian cho bé đi chơi đưa bé đến các nhà sách, tham quan các bảo tàng, tham gia hoạt động ngoài trời... Những hoạt động này sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình hơn.

Bé Dương Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội) được bố mẹ và ông bà đưa đến “Hội sách Thiếu nhi 2017”, tại phố 19-12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bé tỏ ra rất thích thú khi được tiếp cận với các thể loại sách phong phú dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi như: sách văn học; sách tìm hiểu lịch sử, khoa học; sách phục vụ học tập; sách điện tử… Ngoài ra, bé Thùy Linh còn được thưởng lãm các bức tranh ảnh, tô màu được trưng bày tại ngày hội.

Chị Trương Lan Hương (42 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Ngày thường đi làm bận, không có nhiều thời gian dành cho con, các bé chỉ biết đến iPad, iPhone, tivi… Vì vậy, nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, tôi tranh thủ hoàn tất công việc sớm để đưa các con tới tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thật vui vì tại đây, Ban Tổ chức đã tái hiện lại những trò chơi dân gian bổ ích như: ném bưởi, đi cầu tre… để giới thiệu đến các bé. Hôm nay, để tạo không khí mới lạ, tôi đưa các cháu đến chơi tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza. Đến đây, các bé được tham gia vào các hoạt động vẽ tranh, thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, đọc sách…”

Nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho thiếu nhi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội).

Các bậc làm cha mẹ cần biết rằng, các bé cần được chăm sóc và giáo dục hằng ngày, hằng giờ. Việc chúng bị bỏ mặc với thiết bị công nghệ thông minh thật sự có phải chúng đang vô cùng cô đơn không? Đứa trẻ cần bố mẹ hơn cần máy tính, điện thoại thay vào đó dành thời gian để chia sẻ và tâm sự nhiều với con. Con càng gần gũi cha mẹ, nghe lời chia sẻ của cha mẹ nhiều sẽ càng trưởng thành và ngoan hơn. Dĩ nhiên, đừng chỉ khoe thành tích, nếu cha mẹ có khuyết điểm gì cũng nên nói với con để con hiểu và rút kinh nghiệm. Điều đó sẽ giúp con thấy cha mẹ gần gũi hơn và tình cảm gia đình gắn bó hơn.

Thực tế cho thấy, cũng nhờ mạng xã hội, các chương trình dạy học trực tuyến, trẻ từ 3-18 tuổi có cơ hội học hỏi, sáng tạo và nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng nó sẽ kéo đến nguy cơ tăng cân, mất ngủ, cận thị và tiếp xúc với những nội dung không an toàn.

Có thể bạn quan tâm