Trong hai ngày 10 và 11-11, các Phó Thủ tướng Vũ Khoan và Phạm Gia Khiêm đã đi kiểm tra việc triển khai phòng, chống dịch cúm gia cầm tại Hải Dương và Lạng Sơn.
Ngày 11-11, Phó Thủ tướng Vũ Khoan dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra việc phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người ở Lạng Sơn. Phó Thủ tướng kiểm tra việc nhập lậu gia cầm tại các cột mốc 05, 06; thăm Trung tâm Y tế thị trấn Ðồng Ðăng; kiểm tra việc giết mổ gia cầm tại chợ Ðông Kinh. Phó Thủ tướng lưu ý Lạng Sơn có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, cần tập trung mọi lực lượng (bộ đội biên phòng, công an, thú y, quản lý thị trường...), phối hợp nước bạn ngăn chặn gia cầm nhập lậu, nhất là qua các đường mòn; quản lý chặt chẽ các chợ; không nuôi và buôn bán gia cầm trong thành phố. Phó Thủ tướng nhắc Bộ Y tế hỗ trợ kịp thời phương tiện cho tỉnh kiểm soát các cửa khẩu, góp phần phòng, chống đại dịch cúm ở người có hiệu quả.
* Trong hai ngày 10 và 11-11, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã kiểm tra việc phòng, chống dịch cúm gia cầm tại Hải Dương. Ðến nay, tỉnh đã có năm xã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Ổ dịch đầu tiên được phát hiện ngày 2-11 tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy (Thanh Hà). Ðến sáng 11-11, số gia cầm chết là 760 con, tiêu hủy 2.565 con. Ðến nay, tỉnh đã tiêm vaccine cho 98,44% đàn gà và 58,43% đàn thủy cầm. Phó Thủ tướng nhận định, Hải Dương mới chỉ huy động các cấp chính quyền, hai ngành y tế, nông nghiệp chứ chưa sử dụng được sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị bao gồm cả các hội, đoàn thể cùng vào cuộc; mới quán triệt trên văn bản mà chưa quán triệt trên hành động; chú trọng tiêm phòng mà chưa quyết liệt trong khoanh vùng, khử trùng, tiêu độc. Về lâu dài, tỉnh cần có dự án quy hoạch lại khu chăn nuôi và giết mổ tập trung. Có như vậy việc quản lý, phòng, chống dịch bệnh mới thật sự đạt hiệu quả cao.
* Ngày 11-11, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1215/QÐ-TTg về việc phân công Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng đi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người tại tỉnh Thanh Hóa.
* Ngày 10-11, Bộ trưởng Giao thông vận tải Ðào Ðình Bình kiểm tra tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người tại tỉnh Vĩnh Long. Bộ trưởng đã đi khảo sát thực tế tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh, chợ trung tâm thị xã Vĩnh Long, lò giết mổ gia cầm tập trung ở xã Thanh Ðức, huyện Long Hồ. Tại buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh có kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn các kế hoạch hành động khẩn cấp của các ngành, các địa phương, các đơn vị và có sự phối hợp các tỉnh lân cận trong việc quản lý, tiêm vaccine cho các đàn vịt chạy đồng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm.
* Ngày 11-11, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực đã làm việc với UBND tỉnh Bình Ðịnh, nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A ở người. Theo Bộ trưởng, so với năm trước, dịch cúm lần này diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Tại các chợ trong thành phố Quy Nhơn hầu như không còn bán gia cầm sống và tiêu thụ gia cầm trong nhân dân đã giảm đáng kể. Bộ trưởng chỉ đạo, tỉnh cần phải quán triệt một cách sâu sát các quy định và có những biện pháp cụ thể trong việc phòng, chống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí phải vào cuộc một cách đồng bộ; phải tổ chức tốt hệ thống giám sát, đây là khâu quan trọng trong công tác phòng và chống dịch cúm gia cầm. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng kiểm tra việc thực hiện phòng dịch tại một số cơ sở như Bệnh viện Ða khoa tỉnh, một số chợ lớn và các hộ chăn nuôi gia cầm.
* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương ưu tiên giao, cho thuê đất ổn định lâu dài theo quy hoạch đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm tập trung. UBND cấp huyện, xã tổ chức quy hoạch khu vực chăn nuôi và giết mổ gia cầm tập trung. Nhà nước quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chăn nuôi, giết mổ tập trung và các chợ buôn bán gia cầm. Các hộ giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm khi chuyển nghề được cho vay ưu đãi cao nhất 20 triệu đồng/hộ với mức hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay trong 3 năm.
* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản trình Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ ngành thú y tham gia phòng, chống dịch. Công chức, viên chức thú y và những người trực tiếp tham gia dập ổ dịch được hưởng phụ cấp 60 nghìn đồng/ngày. Những người tham gia tại các chốt kiểm dịch 24/24 giờ hưởng phụ cấp 50 nghìn đồng/ngày, lực lượng tham gia tiêm phòng ở những vùng đi lại khó khăn hưởng phụ cấp 50 nghìn đồng/ngày.
* Theo Cục Thú y, từ ngày 1-10 đến 10-11, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 30 xã thuộc 22 huyện của chín tỉnh, thành phố là Bạc Liêu, Ðồng Tháp, Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên và Ninh Bình. Tổng số gia cầm chết dịch và tiêu hủy là 29.022 con.
* Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) thông báo, những người Việt Nam mua bảo hiểm của Bảo Việt, bị nhiễm virus H5N1 khi đi ra nước ngoài sẽ được chi trả tiền bảo hiểm. Trong trường hợp khách hàng bị đe dọa đến tính mạng, Bảo Việt trả toàn bộ chi phí vận chuyển cấp cứu người được bảo hiểm. Ðối với các khách hàng mua bảo hiểm trong nước, Bảo Việt sẽ bồi thường 100% số tiền bảo hiểm nếu tử vong do virus H5N1. Nếu nằm viện điều trị, khách hàng sẽ được Bảo Việt hỗ trợ tùy theo số ngày nằm viện.
* Ðến nay, khu giết mổ gia cầm tập trung tại chợ Long Biên (Hà Nội) đã ngừng hoạt động, toàn khu vực được rắc vôi trắng, phun thuốc khử trùng. Tại chợ Nghĩa Tân, Ban quản lý chợ cho biết, các hộ kinh doanh gia cầm đã tạm nghỉ gần một tuần nay. Tại những chợ trước đây có mức tiêu thụ gia cầm khá mạnh như Thành Công, Nam Ðồng, Ðồng Xa, Chợ Xanh (Ðại học Sư phạm)... hầu hết các hộ kinh doanh gia cầm đã bỏ bán hàng.
Ðể bảo vệ đàn chim quý hiếm trước dịch cúm gia cầm. Ngày 10-11, ông Ðặng Gia Tùng, Phó Giám đốc Vườn thú Hà Nội cho biết, Ban lãnh đạo vườn thú đã quyết định khoanh vùng khu vực nuôi chim và hạn chế khách tham quan.
Thành phố Hà Nội sau 10 ngày ra quân đã kiểm tra ba xe ô-tô, 46 xe máy, kiểm dịch 130 con gà, 1.900 con chim, 16.740 quả trứng, tịch thu và tiêu hủy 2.425 con gia cầm, 3.960 quả trứng. Tuy nhiên, một số trạm vẫn chưa kiên quyết tiêu hủy, còn cho trở lại nơi xuất phát. 3/8 trạm kiểm dịch còn thiếu lực lượng công an, quản lý thị trường tham gia, cho nên công tác kiểm dịch chưa đạt hiệu quả cao. Dự kiến ngày 17-11, Hà Nội sẽ ra quân tổng kiểm tra xử lý các điểm giết mổ gia cầm, tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trong nội thành, xử lý các hộ chăn nuôi gia cầm thả rông, ở ngoại thành.
* Ngày 11-11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ðến nay, toàn tỉnh đã tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng. UBND tỉnh quyết định cấp hai tỷ đồng cho công tác tiêm phòng, ba tỷ đồng cho khử trùng tiêu độc; đồng thời tăng gấp đôi biên chế cho lực lượng thú y hiện nay...
* Một tuần qua, siêu thị Metro đã quyết định ngừng bán tất cả các sản phẩm gia cầm trong nước. Hiện nay, Metro Hà Nội đã bắt đầu bán gà nhập khẩu. Các sản phẩm này sẽ được bán từ nay đến 31-12-2005 thay thế gà trong nước đã không còn được nhập bán tại siêu thị.
* Tại tỉnh Cao Bằng, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiêu hủy 140 con gà giống, 1.020 con vịt, 2.040 quả trứng gia cầm nhập từ Trung Quốc. Hiện nay, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã chuẩn bị 11 máy phun và 500 kg hóa chất để khử trùng, tiêu độc. Chi cục Thú y chuẩn bị tiêm vaccine cho 80 nghìn con gia cầm, tập trung cho các ổ dịch cũ.
* Ðội chống buôn lậu huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) phối hợp với Ðội Quản lý thị trường số 2 vừa bắt được một vụ vận chuyển 34,5 kg thịt gia cầm, thịt trâu, bò từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. Ðối tượng khai số hàng trên đem về bán cho các quán phở ở chợ Ðồng Ðăng, mỗi kg lãi khoảng 5.000 đồng. Cơ quan thú y và quản lý thị trường đã tiêu hủy số hàng trên.
* Tại chợ Phương Lâm (Hòa Bình), khu vực bán gia cầm vẫn nhộn nhịp với gần chục quầy bán gà, vịt, ngan. Số gia cầm này được giết mổ ngay tại chỗ, nước, chất thải không được xử lý xả luôn vào hệ thống thoát nước chung của chợ. Tại các vùng ven giáp với tỉnh Hà Tây, tình trạng buôn bán gia cầm vẫn diễn ra dọc hai bên đường.
* Theo Chi cục Thú y tỉnh Hà Nam, ước tính, tổng số vaccine cúm gia cầm toàn tỉnh vào khoảng 2,9 triệu liều. Ðến nay, các huyện, xã đã sẵn sàng về nhân lực và phương tiện để tiêm phòng. Tỉnh cấp 1,6 tỷ đồng cho mỗi huyện mua thuốc sát trùng. Chi cục Thú y tổ chức 33 cuộc thanh tra các cơ sở kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm; kiểm dịch 135 nghìn con gà thịt, 1,2 triệu quả trứng, 139 nghìn gà giống nhập về từ các tỉnh khác.
* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang vừa kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng mức hỗ trợ lên hơn 15 nghìn đồng/con, sát với giá thị trường hơn để người dân tự nguyện tiêu hủy và đời sống bớt khó khăn. Mức hỗ trợ hiện nay là quá thấp, không đủ để bù vào tiền giống, thức ăn, không khuyến khích người dân tự giác tiêu hủy.
* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh đề xuất, Nhà nước cần trợ giúp những người dân không thuộc dạng tiêu hủy nhưng trong vành đai dịch bệnh, nếu họ tự nguyện tham gia hoặc chuyển đổi nghề sản xuất. Ðối với gà đẻ, vịt đẻ, mức hỗ trợ cần nâng lên 30 - 32 nghìn đồng/con, đây vẫn là mức hỗ trợ chứ không phải đền bù.
* Tại 50 chợ đầu mối bán gia cầm trên toàn tỉnh Thái Bình, gia cầm vẫn được bày bán công khai mà không qua kiểm dịch. Ðến nay, tỉnh mới chỉ có 3.478.989 gia cầm được tiêm phòng, đạt 64,6%, thậm chí có những huyện như Vũ Thư kết quả tiêm phòng chỉ đạt 21,9%.
* Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa chỉ có một chốt kiểm dịch gia cầm nên khó kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán gia cầm. Tỉnh mới tiêm vaccine phòng cúm gia cầm ở 167/632 xã, phường với gần hai triệu con gia cầm được tiêm, chiếm hơn 14% tổng đàn. UBND tỉnh đã có chỉ thị cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm tại ba thị xã, thành phố lớn. Tuy nhiên, ở những nơi này, gia cầm vẫn được bày bán bình thường.
* Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm TP Ðà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã quyết định dành 15 ha đất tại Nam Sơn - xã Hòa Tiến và xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) xây dựng trại chăn nuôi tập trung cho các hộ sống ở nội thành. Dự kiến mức cho vay và hỗ trợ vốn từ 1 đến 5 triệu đồng/hộ. Chủ tịch UBND thành phố cũng vừa có công điện khẩn, yêu cầu bằng mọi biện pháp, nghiêm cấm triệt để việc chăn nuôi gia cầm tại địa bàn nội thành, công việc này phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 15-11.
* Ngày 9-11, tỉnh Phú Yên bắt đầu triển khai tiêm vaccine dịch cúm gia cầm sau khi nhận 450 nghìn liều vaccine, trước mắt tiến hành tại TP Tuy Hòa và hai huyện Ðông Hòa, Tây Hòa, sau đó sẽ mở rộng ra toàn tỉnh với số lượng tiêm phòng dự kiến cho 600 nghìn con gia cầm, chiếm 1/3 số gia cầm hiện có.
* Ðoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch cúm gia cầm tỉnh Ninh Thuận đã lập biên bản và tiêu hủy đàn vịt 2.000 con mới nuôi 20 ngày tuổi ở huyện Ninh Hải. Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh đã tiêu hủy 5.500 con vịt nuôi mới.
* Nhằm giúp công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao hơn, tỉnh Bình Dương vừa công bố mức hỗ trợ gia cầm tiêu hủy đối với từng loại đối tượng cụ thể. Trong đó, đối với gà đang khai thác trứng (trên 18 tuần tuổi) 15 nghìn đồng/con; gà, vịt, ngỗng thịt trên bảy tuần tuổi 10 nghìn đồng/con, 4-7 tuần tuổi 7.000 đồng/con, dưới bốn tuần tuổi 5.000 đồng/con...
* Tỉnh Gia Lai đã ra chỉ thị yêu cầu các ban, ngành liên quan và các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm gia cầm đến từng hộ gia đình. Ðồng thời chỉ đạo nhân dân không được thả rông, ngừng nuôi mới và chuyển đàn gia cầm ra khỏi nội thành, nội thị; quản lý chặt chẽ việc giết mổ gia cầm.
* Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm TP Hồ Chí Minh vừa thành lập sáu đoàn kiểm tra liên ngành (thú y, quản lý thị trường, công an, nông nghiệp, thương mại), kiểm tra các điểm nóng và các chợ ở các quận, huyện của thành phố về việc chấp hành lệnh không nuôi gia cầm nhỏ, lẻ trong nhân dân và việc cấm vận chuyển, buôn bán lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn thành phố. Các đoàn công tác này hoạt động cả ngày, đêm từ 12-11, để đến ngày 15-11 toàn thành phố sẽ chấm dứt việc nuôi gia cầm.
Sở Thương mại thành phố đã có cuộc họp với hai công ty giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Ðệ và Phú An Sinh, cùng các đơn vị có kho dự trữ đông lạnh. Theo đó, thành phố sẽ tập trung giết mổ các gia cầm đang được nuôi tại các điểm chăn nuôi tập trung, đã qua kiểm dịch, sau đó trữ lạnh tại các kho lạnh. UBND thành phố cũng quyết định hạn cuối cùng đến ngày 15-11, tất cả các cơ sở giết mổ gia cầm quy mô nhỏ ngưng hoạt động.
* Tỉnh Ðồng Tháp tổ chức tiêm phòng dịch đợt 1 với hơn 2 triệu liều vaccine cho các loại gia cầm trên toàn địa bàn, đồng thời dự định đóng cửa các vườn chim ở Vườn quốc gia Tràm Chim, khu du lịch Gáo Giồng, Xẻo Quýt, vườn cò Mỹ An khi có hiện tượng dịch cúm gia cầm tái phát.
* Từ ngày 20-11 đến 30-12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện chiến dịch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch cúm gia cầm ở tất cả các điểm nhạy cảm trên địa bàn toàn tỉnh; các chợ buôn bán gia cầm tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng hai lần/tuần; các cơ sở chăn nuôi gia cầm, cơ sở ấp trứng giống, hộ chăn nuôi tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng 1 lần/tuần dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, ngành thú y và ngành y tế.
Trên địa bàn tỉnh vừa có hiện tượng gà chết hàng loạt vì đói, nguyên nhân do gà đến ngày xuất chuồng nhưng không bán được, trong khi chi phí thức ăn lại quá cao nên số gà trên chỉ được chăm sóc cầm chừng. Tại trang trại của ông Vũ Quốc Hùng, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành có 17 nghìn con cũng xảy ra hiện tượng gà chết hàng loạt và ông Hùng đã có sáng kiến lấy gà chết nấu chín cho gà sống ăn. Những người chăn nuôi gà đang rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để tiêu hủy kịp thời.
* UBND tỉnh Bến Tre có Chỉ thị nghiêm cấm mọi hình thức chăn nuôi gia cầm, chim cảnh trong khu dân cư, thị xã, thị trấn, thị tứ kể từ ngày 15-11-2005; nghiêm cấm tất cả các hoạt động vận chuyển, xuất nhập, chế biến, kinh doanh gia cầm, chim cảnh, sản phẩm gia cầm dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày 30-11. Tỉnh giao ngành nông nghiệp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các điểm giết mổ gia cầm tập trung, giúp nhân dân tiêu thụ nhanh từ nay đến hết 30-11.
* Tỉnh Sóc Trăng vừa quyết định chi gần năm tỷ đồng phòng, chống dịch cúm gia cầm. Trong đó, hơn một tỷ đồng cho việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân; hơn hai tỷ đồng mua hóa chất, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết tiêu hủy gia cầm khi xảy ra dịch. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp khi dịch cúm gia cầm xảy ra trên đàn gia cầm và đại dịch cúm ở người, chuẩn bị đầy đủ vật tư, sẵn sàng ứng phó tại chỗ khi dịch cúm gia cầm xảy ra.