Đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

NDO - Ngày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJPA).
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu tại buổi làm việc.

    Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh, với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tình hình phát triển kinh tế-xã hội ổn định, Hòa Bình đang trong giai đoạn phát triển mạnh với nhiều sản phẩm chủ lực, định hướng phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao và đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Đặc biệt, tại tỉnh còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt và có môi trường sống trong lành... Hòa Bình chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư lâu dài.

    Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ, Hiệp hội thành lập và đi vào hoạt động được 11 năm, với định hướng như: tập trung nhân lực chất lượng cao của Việt Nam đến Nhật Bản; tập trung cho hàng hóa chính ngạch của Việt Nam đến Nhật Bản; tập trung kết nối cho doanh nghiệp của 2 nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ...

    Ông Vũ Hoàng Đức mong muốn, thời gian tới chính quyền tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan tạo điều kiện, phối hợp để kết nối, tìm kiếm nhân lực và đào tạo lao động tiếng Nhật Bản, các sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, có chất lượng cao... để giới thiệu, quảng bá tại Nhật Bản.

    Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về những điều kiện, tiềm năng, lợi thế phát triển và cả khó khăn, thách thức đối với các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, giới thiệu, đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông sản... của tỉnh Hòa Bình cũng như tại Nhật Bản.

    Năm 2022, tỉnh Hòa Bình đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,03%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,2%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 729 dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách; trong đó, dự án trong nước chiếm 95% với tổng vốn đăng ký khoảng 183.238 tỷ đồng, dự án FDI chiếm 5% với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD. Doanh nghiệp FDI Nhật Bản đang đầu tư vào 3 khu vực gồm: Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, Khu công nghiệp Lương Sơn Hòa Bình và ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 343,3 triệu USD.