Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

NDO - Sáng 9/11, tại trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper tới thăm và làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng Đại sứ Knapper quà lưu niệm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng Đại sứ Knapper quà lưu niệm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Knapper và các cán bộ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tới thăm Tòa soạn.

Tham quan Nhà truyền thống và xem phim tài liệu về lịch sử ra đời và phát triển của Báo Nhân Dân, Ngài Đại sứ cho rằng, Báo Nhân Dân luôn giữ một vị trí quan trọng trong các sự kiện trọng đại của Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua.

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân ảnh 1

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper xem phim tư liệu về Báo Nhân Dân tại Phòng truyền thống. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại buổi tiếp, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu, Báo Nhân Dân là một trong những cơ quan báo chí quan trọng nhất trong hệ thống báo chí Việt Nam; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Hiện Báo Nhân Dân có cơ quan thường trú tại 6 quốc gia, gồm: Pháp, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Đến nay, Báo Nhân Dân đã phát triển đầy đủ các loại hình báo chí, từ báo in, báo điện tử, truyền hình cho đến phát thanh. Báo điện tử ngoài phiên bản tiếng Việt còn có các phiên bản tiếng nước ngoài: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây Ban Nha.

Trả lời câu hỏi của Đại sứ Knapper về một số vấn đề liên quan đến thực trạng báo in trên thế giới ngày càng giảm sút và nhiều báo điện tử đang dựng tường thu phí để tạo doanh thu, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định, báo in vẫn là ấn phẩm chủ chốt của Báo Nhân Dân và Báo đang đẩy mạnh nội dung trên các nền tảng hiện đại như báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội...

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Hầu hết bạn đọc trẻ ngày nay đều yêu thích sử dụng công nghệ, và kết quả phân tích cho thấy có đến 70% bạn đọc của Nhân Dân điện tử là người dưới 35 tuổi. Nắm bắt được xu hướng này, đội ngũ người làm báo Nhân Dân đang đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng số để hấp dẫn nhiều công chúng trẻ tuổi hơn nữa.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ (2013-2023), Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Knapper cho rằng, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể phối hợp thực hiện một số chương trình ý nghĩa để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này cũng như thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc hơn nữa.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Knapper nhất trí, hai bên có thể phối hợp trong các nội dung như tăng cường thông tin về Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ; tập huấn nghiệp vụ cho các nhà báo Việt Nam về vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số,...