NHỮNG VIỆC LÀM VÌ DÂN - NHỮNG VIỆC LÀM PHIỀN DÂN

Dấu vết tội phạm trên... tờ giấy trắng

Chứng cứ trưng cầu giám định chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng người bị hại lại khẳng định đó là dấu tích ghi nhận vay nợ kiểu lừa đảo, làm cho Thiếu tá Lê Thị Huệ, Đội phó Đội Giám định tổng hợp, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình, cùng đồng đội luôn phải trăn trở truy tìm dấu vết tội phạm.

Với tờ giấy trắng nêu trên, sau cả tuần kiên trì áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ công nghệ cao, Thiếu tá Lê Thị Huệ và đồng đội đã xác định đúng là giấy ghi nhận nợ của một đối tượng có tên là Bùi Thị Ánh Tuyết, ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình), nhận vay nợ chị Nguyễn Thị Mai Hương, cư trú tại phường Bích Đào, TP Ninh Bình. Số tiền ghi trong biên nhận Bùi Thị Ánh Tuyết vay của chị Hương là hơn ba tỷ đồng. Bùi Thị Ánh Tuyết đã sử dụng thủ đoạn tinh vi là dùng mực hóa chất để ghi biên nhận vay nợ vì loại mực này sau vài giờ viết là tự bay hết, chỉ còn lại giấy trắng. Việc lừa đảo đó, tưởng sẽ tạo điều kiện cho Tuyết chiếm đoạt trót lọt số tiền vay. Nhưng kết quả giám định của Thiếu tá Lê Thị Huệ cùng đồng đội ở Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã giúp Cơ quan cảnh sát điều tra củng cố đủ chứng cứ khởi tố đối tượng Bùi Thị Ánh Tuyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Thiếu tá Lê Thị Huệ, đảm nhận thêm cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ khối Cảnh sát của Công an tỉnh. Dù công việc khá bận rộn, chị vẫn thường xuyên động viên chị em trong khối khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, tham mưu với lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh, thực hiện đúng quy trình giám định hình sự, xây dựng kế hoạch học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đầu năm đến nay, Thiếu tá Lê Thị Huệ trực tiếp tham gia giám định 23 vụ việc với hàng trăm yêu cầu đặc thù về trưng cầu giám định, góp phần bảo đảm phục vụ công tác điều tra, truy bắt tội phạm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua Thiếu tá Lê Thị Huệ luôn được công nhận là Chiến sĩ Thi đua cơ sở.

HOÀNG HIỆP

(Ninh Bình)

Chậm giải quyết quyền lợi của gia đình liệt sĩ

Bà Nguyễn Thị Tám, ở thôn Tây Lĩnh, xã Thủ Sỹ (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) cho biết: bố, mẹ bà là các cụ Nguyễn Văn Ang và Nguyễn Thị Bàng đã có nhà cửa, sinh sống ổn định trên đất ở và đất ao của mình cho đến lúc mất, có diện tích khoảng 300 m 2 đất ở và gần 900 m 2 đất ao, thuộc thôn Thống Nhất, xã Thủ Sỹ (thửa đất số 56 và 57, tờ bản đồ số 10, được lập theo Chỉ thị 299 của Thủ tướng Chính phủ). Cụ Ang và cụ Bàng có ba người con, con trai lớn hy sinh năm 1967, hai người con gái lấy chồng. Sau khi hai cụ mất, năm 2000, bà Tám về nhà có ý định xây nhà thờ cúng bố, mẹ và anh trai thì mới biết toàn bộ diện tích đất ở, đất ao đã bị "mất trắng"; Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất ở lại đứng tên cụ Nguyễn Trọng Thủy (em ruột cụ Ang), đất ao lại đứng tên ông Vũ Đức Tuấn (nguyên cán bộ địa chính xã Thủ Sỹ, nhà bên cạnh). Trước sự việc này, bà Tám đã hơn chục năm nay gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên để đòi lại đất ở và đất ao của bố mẹ để lại nhưng chưa được giải quyết.

Theo bà Tám, đơn của bà có nhiều nội dung tố cáo những việc làm sai trái của một số cán bộ xã Thủ Sỹ liên quan quản lý đất đai trên địa bàn xã; trong đó, có khu đất ở và đất ao của gia đình liệt sĩ bỗng dưng bị "mất trắng" do cán bộ xã làm giả giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ địa chính...

Kết quả kiểm tra xác minh hồ sơ liên quan đất của gia đình bà Nguyễn Thị Tám của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lữ, ngày 15-6-2010, đã kết luận và kiến nghị: Hai thửa đất số 56 và 57 thuộc tờ bản đồ số 10 của UBND xã Thủ Sỹ là của gia đình cụ Ang và cụ Bàng. Do buông lỏng quản lý đất đai dẫn đến việc cán bộ chuyên môn xã làm sai lệch hồ sơ địa chính, xé bỏ hồ sơ, không bàn giao hết hồ sơ cho cán bộ chuyên môn quản lý sau này... Đề nghị UBND huyện Tiên Lữ ra quyết định thu hồi GCNQSD đất ở đã cấp cho cụ Nguyễn Trọng Thủy; thu hồi toàn bộ diện tích đất ao (896 m 2 ) do ông Vũ Đức Tuấn đang sử dụng giao lại cho gia đình cụ Ang.

Kết luận thanh tra ngày 28-9-2012 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên nêu rõ: Theo tài liệu của Trung tâm công nghệ thông tin (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên), cụ Bàng là người đứng tên sử dụng đối với thửa đất số 56 là đúng quy định. Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tiên Lữ: Thu hồi GCNQSD đất, cấp ngày 30-9-2004, cho cụ Nguyễn Trọng Thủy do vi phạm quy định trong việc lập hồ sơ, xét cấp GCNQSD đất... Tuy nhiên đến nay, bà Tám vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền giao lại đất ở, đất ao của gia đình. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sớm giải quyết quyền lợi chính đáng của gia đình liệt sĩ.

PHẠM HÀ

(Hưng Yên)

Có thể bạn quan tâm