Thái Lan kéo dài thời gian lưu trú đối với khách quốc tế

NDO - Với nỗ lực đẩy nhanh phục hồi kinh tế trong bối cảnh sức ép từ dịch Covid-19 đang giảm dần, Chính phủ Thái Lan đang có kế hoạch kéo dài thời hạn lưu trú cho khách nước ngoài tới du lịch trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
Người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) Taweesilp.
Người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) Taweesilp.

Ngày 19/8, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) Taweesilp Visanuyothin cho biết, người nước ngoài từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ vào Thái Lan theo dạng thị thực cấp khi nhập cảnh sẽ được nâng gấp đôi thời gian cư trú lên 30 ngày.

Việc nâng thời gian lưu trú từ 15 ngày lên 30 ngày đối với công dân các nước này, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc và Saudi Arabia, sẽ được bắt đầu từ tháng 10 tới.

Bên cạnh đó, công dân đến từ hơn 50 nước và vùng lãnh thổ khác, khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ kéo dài thời gian lưu trú lên 45 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay.

Thái Lan đang hy vọng lượng du khách quốc tế gia tăng sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay dù tốc độ này hiện vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Thái Lan đã thu được 176,3 tỷ bạt (tương đương 4,93 tỷ USD) lợi nhuận từ 3,78 triệu lượt du khách quốc tế. Phần lớn trong số này là du khách đến từ Malaysia, Ấn Độ và Singapore.

Sau khi Thái Lan mở cửa du lịch, lượng du khách đã tăng vọt, đạt mức 3.214% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Taweesilp nói: “Chúng tôi đang xem xét kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Điều này sẽ giúp tăng lượng chi tiêu của khách du lịch, khôi phục nền kinh tế và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19”.

Đầu tháng 8, Chính phủ Thái Lan đặt kỳ vọng sẽ nước này sẽ thu hút được khoảng 10 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2022, cao hơn nhiều so với mức dự báo 6,1 triệu lượt khách được đưa ra hồi tháng 4.

Lượng du khách quốc tế dự kiến sẽ tăng lên 30 triệu lượt khách vào năm tới, thấp hơn một chút so với mức 40 triệu lượt khách quốc tế tới Thái Lan trong năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Thái Lan dự báo, lượng khách quốc tế mà nước này sẽ tiếp đón trong năm 2022 sẽ đạt từ 8 đến 10 triệu lượt khách, cao hơn so với mức dự báo 7 triệu trước đó.

Ông Taweesilp cũng cho biết, bắt đầu từ tháng 10 tới, Thái Lan sẽ hạ cấp dịch Covid-19 từ dịch truyền nhiễm “nguy hiểm” xuống chỉ còn “cần giám sát”, sớm hơn một tháng so với dự kiến.