Do quá trình phát triển kinh tế, nhất là đối với nền kinh tế còn phải dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam đang gặp phải rất nhiều thách thức đối với môi trường nói chung và các vùng đất ngập nước nói riêng. Mặt khác, Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Vì thế, đất ngập nước là vấn đề vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay trong vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.
Đây là những vấn đề được xới lên trong Hội nghị Đất ngập nước châu Á lần thứ tư có chủ đề chính là “Đất ngập nước – Trái tim của châu Á” vừa khai mạc sáng nay tại Hà Nội.
| Triển lãm các vùng ngập nước bên thềm Hội nghị. |
Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tham gia công ước Ramsar, cho thấy Việt Nam đã sớm nhìn nhận được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước. Từ đó đến nay, Việt Nam đã luôn nỗ lực để khuyến khích việc sử dụng khôn khéo và quản lý bền vững các vùng đất ngập nước, TS Nguyễn Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, các vùng đất ngập nước Việt Nam đã tạo nên những thành tựu lớn trong xuất khẩu gạo, thủy sản trong những năm qua. Ngoài ra, đây là những vùng có tiềm năng du lịch rất lớn và có chức năng quan trọng trong việc hạn chế lũ lụt, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm...
Bà Lê Thanh Bình, Trưởng phòng Bảo tồn Thiên nhiên, Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đất ngập nước của Việt Nam có hầu hết ở khắp các vùng sinh thái của đất nước như đất ngập nước cửa sông đồng bằng sông Hồng, hệ thống đầm phá ở miền trung Việt Nam, đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long, hồ và hồ chứa và một số dạng đất ngập nước đặc trưng quan trọng khác.
Ở châu Á, đất ngập nước gắn liền với sản xuất lúa và là một phần của di sản văn hóa. Tuy vậy, các vùng đất ngập nước lại là những hệ sinh thái bị đe dọa nhiều nhất. Theo ước tính, từ năm 1980 đến nay, 1,9 triệu ha các rừng ngập mặn của châu Á, một loại hình đất ngập nước đã bị phá hủy.
Hội nghị này do Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Trung tâm Ramsar Nhật Bản (RCJ) đồng tổ chức.
Được tổ chức ba năm một lần tại Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ và Việt Nam, Đất ngập nước châu Á là diễn đàn quy tụ tất cả các bên liên quan đến đất ngập nước, gồm các nhà quản lý, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các nhóm bản địa vào một cuộc đối thoại về các vấn đề, cách tiếp cận và những ưu tiên trong quản lý các vùng đất ngập nước của châu Á.
| 10 vấn đề nổi bật tại Hội nghị Đất ngập nước châu Á Diễn ra từ 23 đến 26-6 tại Hà Nội, Hội nghị sẽ thảo luận các giá trị và các vấn đề về đất ngập nước tại châu Á trong mười lĩnh vực sau: - Hướng tới sự lành mạnh của các vùng đất ngập nước; - Hợp tác quốc tế trong quản lý các vùng đất ngập nước xuyên biên giới; - Các vùng đất ngập nước và sản xuất nông nghiệp bền vũng; - Lồng ghép bảo tồn đất ngập nước vào phát triển; - Đất ngập nước và sinh kế bền vững; - Giáo dục, đào tạo về đất ngập nước; - Di sản văn hóa và quản lý đất ngập nước; - Biến đổi khí hậu và các vùng đất ngập nước; - Đất ngập nước và đa dạng sinh học; - Đất ngập nước Việt Nam. Một ‘Nghị quyết kêu gọi hành động từ Hà Nội’ sẽ được soạn thảo khi hội nghị kết thúc, và sẽ được trình bày tại Hội nghị lần thứ 10 các bên tham gia Công ước Ramsar sắp tới tại Hàn Quốc. |