Năm 2006, thực hiện Quyết định 178/2001/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BQLRPH Krông Năng đã giao cho 89 hộ dân ở xã Cư Klông và Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Ðác Lắc 1.500 ha rừng lâm nghiệp. Trong đó, đất giao khoán nằm trong quy hoạch rừng sản xuất là 974,9 ha cho 48 hộ, rừng phòng hộ là 525,1 ha cho 41 hộ. Nhưng cuối năm 2008 "khi kiểm tra lại" thì chỉ có 26 hộ triển khai trồng rừng trên diện tích 283,6 ha. Nguyên nhân chủ yếu do việc giao khoán đất lâm nghiệp của BQLRPH Krông Năng không bảo đảm khách quan, minh bạch,... cụ thể là: giao khoán không đúng đối tượng, không ưu tiên cho các hộ dân địa phương sống gần rừng... Chính vì vậy đã dẫn đến hàng trăm ha đất rừng bị lấn chiếm và xảy ra hàng loạt vụ tranh chấp, xô xát, khiếu nại...
Ðiển hình là, BQLRPH Krông Năng đã giao khoán cho ông Hoàng Nghĩa Cự (kế toán của ban) 21,5 ha đất lâm nghiệp tại xã Cư Klông, ông Ðặng Trọng Bộ (cán bộ phòng Tổ chức của ban) 23,5 ha, ông Ma Khắc Công (cán bộ Trạm Y tế xã Ea Tân) 23,5 ha. Sau khi nhận khoán, ông Cự và ông Bộ không trồng rừng mà làm giấy ủy quyền cho ông Công. Thế nhưng gần ba năm qua, ông Công không trồng một cây nào trên 68,5 ha đất nhận khoán và nhận ủy quyền, mà sang nhượng lại cho các ông Nguyễn Văn Hùng và Trần Văn Nam (trú ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng). Vì vậy, khi ông Hùng và ông Nam chuẩn bị trồng rừng thì bị người dân địa phương kéo ra cản trở, tranh chấp.
Thực tế trong số 1.500 ha đất đã giao khoán hiện có hàng trăm ha không thể canh tác được do tranh chấp, lấn chiếm. Tình trạng này đã xảy ra trong một thời gian dài khiến nhiều diện tích đất rừng có chủ cũng như không!
Ðể chấm dứt tình trạng tranh chấp, khiếu kiện trong việc giao khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm đã kiến nghị UBND huyện Krông Năng chỉ đạo thu hồi đất của các hộ không trồng rừng, ưu tiên giao khoán cho dân địa phương, hộ có đủ năng lực tài chính. Ðối với các hộ đã trồng rừng nhưng chưa hết diện tích phải cam kết trồng xong trong mùa mưa 2009, nếu không cũng sẽ bị thu hồi. Ðồng thời, lập kế hoạch giao khoán đất lâm nghiệp thu hồi để phát triển rừng, hoàn thành trồng rừng vào năm 2010. Thế nhưng đến thời điểm này, BQLRPH Krông Năng vẫn chưa tiến hành thu hồi diện tích bị lấn chiếm, diện tích giao sai đối tượng...
Không biết đến bao giờ những sai phạm trong giao khoán đất rừng ở Krông Năng mới được giải quyết?
Nguyễn Cường