Dập tắt vụ tàu chở xăng bốc cháy trên sông Đồng Nai

NDO - Ngày 6/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã kịp thời dập tắt vụ tàu chở xăng bốc cháy dữ dội trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận thành phố Biên Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu Cửu Long 7 bốc cháy trong khi đang bơm xăng.
Tàu Cửu Long 7 bốc cháy trong khi đang bơm xăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, tàu chở xăng Cửu Long 7 mang biển số TG-14616 do thuyền trưởng Lê Phong Vũ (45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển trong lúc bơm xăng tại khu vực cảng nhập xăng sát bờ sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận thành phố Biên Hòa thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lúc này, lực lượng tại chỗ đã dùng các thiết bị để dập lửa, đồng thời báo lực lượng chức năng hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều 5 cano chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa và hạn chế cháy lan.

Dập tắt vụ tàu chở xăng bốc cháy trên sông Đồng Nai ảnh 1

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm trên tàu.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do máy bơm xăng trên tàu Cửu Long 7 tự bốc cháy, ngọn lửa lan nhanh từ buồng bơm sang hầm máy, buồng ở, buồng bếp, làm hư hỏng một số thiết bị ở các khu vực trên. Thời điểm xảy ra cháy trên tàu Cửu Long 7 có hơn 230m3 xăng.

Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đang phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.