Điều tra vụ cháy lớn tại công ty chế biến gỗ ở Đồng Nai

NDO -

Chiều 11/12, Công an huyện Trảng Bom phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thúy Hồng Phát, chuyên sản xuất chế biến gỗ ở xã Hố Nai 3.

Nhà xưởng công ty bị sập hàng nghìn mét vuông do vụ cháy.
Nhà xưởng công ty bị sập hàng nghìn mét vuông do vụ cháy.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nhân viên công ty phát hiện khói bốc lên từ phía sau xưởng nên hô hoán mọi người tìm cách dập lửa. Ngay sau đó, nhiều người dân sống gần khu vực trên đã dùng các vật dụng tại chỗ tham gia hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng PC07, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom điều động 5 xe chữa cháy, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tiến hành dập lửa.

Lúc này, bên trong xưởng nhiều vật liệu dễ cháy, như: mùn cưa để làm ván ép và một số thành phẩm chế biến từ gỗ nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Nhiều xe múc cũng đã được điều động tới hiện trường để hỗ trợ việc di chuyển hàng hóa chưa bị cháy ra nơi an toàn. Phải mất hơn 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới cơ bản dập tắt được đám cháy.

Điều tra vụ cháy lớn tại công ty chế biến gỗ ở Đồng Nai -0
Lực lượng công an dập lửa từ bên trong xưởng. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi và làm sập hàng nghìn mét vuông kho xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên vật liệu và thành phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trị giá nhiều tỷ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Trảng Bom chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.