Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai

NDO - Ngày 16/7, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3.
0:00 / 0:00
0:00
Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ
Diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

Hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện của nhiều lực lượng được huy động tham gia buổi diễn tập.

Tình huống giả định là vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/7, trong quá trình sản xuất tại tầng 3, khu tuôn sợi của Nhà máy nylon, Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa, đường ống dầu gia nhiệt bị sự cố, dầu bị rò rỉ tràn vào mô-tơ điện làm chạm chập, gây cháy. Do chất cháy là dầu và sợi nylon nên đám cháy lan nhanh và tạo ra nhiều khói, khí độc gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 1

Dùng cầu dây nghiêng sử dụng cáng đưa người bị thương từ trên cao xuống khu vực an toàn.

Theo tình huống giả định, khi xảy ra sự cố, toàn nhà máy có khoảng 300 người đang làm việc. Lúc này, các công nhân làm việc ở tầng 4 và tầng 5 không thể thoát xuống qua cầu thang bộ nên đã cùng nhau chạy lên tầng mái của khu tuôn sợi và kêu cứu.

Lực lượng tại chỗ đã tổ chức các hoạt động chữa cháy ban đầu và hướng dẫn công nhân chạy ra khỏi các nhà xưởng bằng các cầu thang bộ, cửa thoát hiểm và báo lực lượng phòng cháy, chữa cháy địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia phòng cháy, chữa cháy và thực hiện cứu các công nhân mắc kẹt bên trong. Tỉnh Đồng Nai cũng huy động nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, do đám cháy ngày càng lớn nên Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin chi viện. Đồng thời, lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cử lực lượng, phương tiện đến chi viện tham gia chữa cháy. Lực lượng Lữ đoàn 87, Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng được điều động để khắc phục sự cố hóa chất.

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 2

Ban Chỉ huy buổi diễn tập.

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 3

Lực lượng chữa cháy dập lửa từ trên xe thang.

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 4

Lực lượng cứu hộ đưa các công nhân mắc kẹt bên trong nhà máy ra bên ngoài.

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 5

Lực lượng của Lữ đoàn 87 được huy động để đưa các nạn nhân bị nhiễm khí độc ra bên ngoài,

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 6

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nạn nhân bên trong nhà máy.

Sau 6 giờ từ khi đám cháy xảy ra, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cùng phương tiện, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, tổ chức cho các công nhân thoát nạn và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Phát biểu tổng kết diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm được rút ra từ cuộc diễn tập là phương châm “4 tại chỗ” phải được áp dụng nhuần nhuyễn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Việc huy động lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải đầy đủ, kịp thời.

Thông qua diễn tập lần này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn công tác triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ cháy, nổ cao. Cùng với đó, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Công an diễn tập chữa cháy, cứu hộ tại Đồng Nai ảnh 7
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, một số tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia huấn luyện và tổ chức diễn tập đã được Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen.