Bức đạo sắc có chiều dài 3,5m, rộng 60 cm, hai bên được can thêm viền vải bằng loại chỉ màu vàng nhạt, mịn. Nền vải in các hàng chữ tượng hình nhưng do tấm lụa nát, mục nên nhiều hàng chữ không còn nguyên vẹn. Đạo sắc có dòng chữ ghi niên đại, triều vua và dấu ấn màu đỏ cho biết văn tự được soạn lập “Ngày 17 tháng 4 năm Quang Thuận thứ 7 (1466)”.
Theo người trông coi đền và các cụ cao niên trong xã: Khi phát hiện có phiên bản đạo sắc cổ còn lưu lại ở đền An Lạc, một số nhà sử học đã tìm hiểu, nghiên cứu và cho rằng: Đạo sắc này ra đời khi Lê Lợi đã lên ngôi và bản lưu ở đền An Lạc là bản sao.
Hiện phiên bản đạo sắc cổ được cất trong tráp gỗ nhưng thời gian đã làm cho chất liệu ghi văn tự mục nát dần. Đề nghị cơ quan chức năng tư vấn, hỗ bảo quản di sản ông cha để lại