Đạo diễn Phạm Minh Trí: Tôi mong muốn làm hoạt hình 3D về Dế mèn phiêu lưu ký

NDĐT - Giành được “cú đúp” giải Cánh diều vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất và phim hoạt hình hay nhất với bộ phim Người con của Rồng, đạo diễn Phạm Minh Trí cho hay, đây chính là động lực giúp anh tiếp tục cuộc phiêu lưu với hoạt hình 3D. Và tác phẩm anh mong muốn được làmtiếp theo định dạng 3D là bộ truyện nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài Dế mèn phiêu lưu ký.

- Giờ đây cảm xúc của anh ra sao khi giành cú đúp hai giải thưởng cho Người con của Rồng?

- Tôi thấy rất hạnh phúc. Trước lễ trao giải, thực ra đoàn làm phim rất tự tin, nhưng cũng vẫn rất bất ngờ khi bộ phim được trao hai giải như vậy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm một bộ phim hoạt hình 3D dài hơi, có thời lượng tới 90 phút, một thách thức rất lớn mà chúng tôi đã vượt qua, và đã được ghi nhận tại giải Cánh diều vàng. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn của các thành viên đoàn làm phim.

- Anh nói rằng bộ phim 3D này là một cuộc phiêu lưu đối với anh, tại sao?

- Tôi đã có 40 năm trong nghề làm phim hoạt hình. Ở đây dùng từ phiêu lưu để nói rằng nghề làm phim hoạt hình đầy thách thức, nhất là ở độ tuổi không còn trẻ nữa như tôi. Mặc dù vậy, nhưng tuổi tác cũng không thể ngăn nổi sự đam mê đó mà vẫn bị cuốn hút, mà động lực lớn nhất là được trao giải, được ghi nhận, để cho mình tiếp tục theo đuổi đam mê đó, phiêu lưu tiếp với nó và tự tin hơn.

- Thuộc hàng đạo diễn cũng có tuổi và lâu năm trong nghề, nhưng anh lại lựa chọn 3D, một thể loại phim hoạt hình khá mới, và khá khó, kể cả đối với những đạo diễn trẻ. Tại sao vậy?

- 3D là một thể loại làm phim tiên tiến hiện nay. Nó sử dụng công nghệ kỹ thuật số, trợ giúp rất nhiều cho công nghệ phim hoạt hình. Thời gian để thực hiện bộ phim ấy cũng được rút ngắn hơn nếu lựa chọn 3D. Công nghệ này có sức mạnh truyền cảm và tạo hình riêng biệt, và được giới trẻ ham thích, chính vì thế mà chúng tôi đã lựa chọn thể loại này.

-Anh có thể cho biết, lLàm một bộ phim 3D công phu gấp bao nhiêu lần so với bình thường?

- 3D là một kỹ thuật rất hấp dẫn, và đương nhiên công phu hơn nhiều so với hoạt hình bình thường. 2D thì chỉ thao tác trên một mặt phẳng, và dung lượng cũng nhẹ. Còn 3D rất nặng, chưa kể những hiệu ứng kỹ xảo khác, cho nên đầu tư rất tốn kém. Hiện nay chúng ta chưa có sự đầu tư đồng bộ, hạ tầng còn chắp vá, chưa đầu tư chiều sâu để phát triển vững chắc. Nhưng tôi tin rằng với sự phát triển của xã hội cũng như nhu cầu của xã hội, của các bạn trẻ bây giờ, với sự say mê của họ, họ sẽ tìm thấy niềm đam mê trong phim hoạt hình, bởi họ nắm vững công nghệ kỹ thuật số. Thực ra tôi cũng phải hợp tác với họ.

- Sắp tới anh có thử sức với dự án 3D nào nữa không?

- Thành công của bộ phim này sẽ là động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục thực hiện các dự án 3D khác. Tôi rất thích tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Mặc dù trước đây đã từng có những đạo diễn đưa tác phẩm này lên màn ảnh, nhưng với những cảm xúc sau khi làm Người con của Rồng, tôi cũng đang ấp ủ thực hiện cuộc phiêu lưu của chú dế mèn bằng chất liệu 3D, với thời lượng dài tương đương Người con của Rồng. Bây giờ, trước mắt phải đi tìm nguồn đầu tư bên ngoài chứ không chờ đợi đầu tư của Nhà nước nữa. Phải thu hút đầu tư bằng cách tạo hình, trình kịch bản, tạo demo... để thuyết phục các nhà đầu tư. Hy vọng cách làm đó sẽ sớm trở thành hiện thực với bộ phim.

- Hiện tại hoạt hình Việt Nam đang ở giai đoạn trầm. Là một đạo diễn hoạt hình lâu năm, anh có những trăn trở như thế nào?

- Mặc dù đã 50 năm rồi, nhưng nghệ thuật hoạt hình vẫn có rất nhiều thách thức và khó khăn. Ai dấn thân vào nghệ thuật hoạt hình này thì phải rất đam mê và phải hy sinh rất nhiều. Phim hoạt hình đòi hỏi thời gian, công sức đào tạo và năng khiếu nữa, nên ít người dám theo đuổi. Cho nên nguồn nhân lực của hoạt hình rất ít, không như phim truyện hay sân khấu, có thể mượn diễn viên kịch nói, người mẫu sang đóng phim... Làm hoạt hình phải học vẽ, phải học diễn xuất, phải nắm được nghệ thuật làm phim hoạt hình mới bắt tay vào được, chưa nói đến nắm vững công nghệ kỹ thuật số. Chính vì vậy mà nguồn nhân lực cho hoạt hình đang là thách thức và cũng làm hoạt hình trở nên đầy khó khăn để phát triển.

Hướng sắp tới, chúng ta phải dầu tư vào nguồn nhân lực, và phải tập hợp được những nguồn nhân lực đang có để hợp tác nhau cùng thực hiện. Bằng cách đó chúng ta mới có thể làm được nhiều phim hoạt hình hơn nữa cho thiếu nhi.

- Liệu có lúc nào đó e rằng trong điều kiện thiếu hụt tài năng trẻ như hiện nay, anh sẽ là người luôn nhận giải thưởng này không?

- Tôi cho rằng chúng ta không thiếu hụt tài năng trẻ đâu. Quan trọng là chúng ta phải phát hiện ra họ. Họ còn bị tản mạn trong nhiều ngành nghề khác như quảng cáo, làm phần mềm mà không tập trung vào làm phim hoạt hình. Họ cần phải có một sự dẫn dắt, hỗ trợ nhất định để những mầm mống sáng tạo của họ trở thành hiện thực, nhưng hiện nay điều đó chưa được làm tốt. Đó là bài toán, là việc cần làm của rất nhiều ngành để cổ vũ cho phim hoạt hình, làm sao để các bạn trẻ yêu thích và tham gia vào phim hoạt hình nhiều hơn.

- Theo anh, phim hoạt hình hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu của giới trẻ chưa, nhất là thiếu nhi?

- Hiện tại chúng ta không có nhiều phim hoạt hình, nói đúng ra là quá ít cho nên khó có thể nói được là đã đáp ứng được nhu cầu hay chưa. Thậm chí việc quảng bá một bộ phim cũng còn hạn chế. Như Người con của Rồng làm cũng tốn tiền, TP Hà Nội đầu tư cho dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, nhưng việc phát hành rộng rãi, giới thiệu với đông đảo khán giả nhỏ tuổi trong cả nước vẫn còn chậm, lúng túng và chưa có cơ chế để phát hành. Đó là điều cũng nhức nhối đối với người làm phim, vì ai cũng muốn tác phẩm của mình được phổ biến rộng rãi, đến với nhiều khán giả. Chúng tôi hy vọng rằng, các nhà sản xuất phim Việt Nam, hiện đang quan tâm nhiều hơn đến mảng phim truyện, hãy phiêu lưu như chúng tôi đi, vì hoạt hình là một thị trường hết sức rộng mở và gần như không có cạnh tranh. Chúng tôi có chất xám, nghề nghiệp, ý tưởng... còn họ có tài chính, có đầu ra hoặc tổ chức được đầu ra. Hy vọng là được như vậy, triển vọng cho phim hoạt hình Việt Nam có thể sáng sủa hơn.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Có thể bạn quan tâm