Đạo diễn “Hiroshima, Mon Amour” qua đời ở tuổi 91

NDĐT – Nhà làm phim kỳ cựu người Pháp Alain Resnais, nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như “Hiroshima, Mon Amour”, “Last Year at Marienbad” hay phim tài liệu “Night and Fog” về các trại tập trung của phát xít Đức, đã qua đời ngày 2-3 ở tuổi 91.

Đạo diễn “Hiroshima, Mon Amour” qua đời ở tuổi 91

Sinh năm 1922 tại vùng tây bắc nước Pháp, Alain Resnais khởi nghiệp với hàng loạt phim ngắn vào thập niên 40. Hai bộ phim đem lại danh tiếng cho ông là “Night and Fog” và “Van Gogh”, phim giành giải Oscar Phim ngắn xuất sắc nhất vào năm 1950.

Năm 1959, cùng với tác giả kịch bản Marguerite Duras, ông thực hiện bộ “Hiroshima, Mon Amour”, phim truyện về một câu chuyện tình giữa một phụ nữ Pháp và một kiến trúc sư Nhật Bản. “Hiroshima, Mon Amour” đã đưa tên tuổi Alain Resnais lên hàng ngũ những đạo diễn phim truyện xuất sắc.

Alain Resnais là một trong những đạo diễn tiên phong của phong trào Làn sóng mới của điện ảnh Pháp thời kỳ 1950-1960.

Cái chết của ông được coi là mất mát lớn đối với điện ảnh Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande đánh giá ông là nhà làm phim có tầm ảnh hưởng lớn, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hóa Mỹ thời kỳ trước chiến tranh. Ông Hollande nhấn mạnh: “Alain Resnais là người phá vỡ tất cả những quy tắc, luật lệ và xu hướng để tạo sức hấp dẫn đối với số đông khán giả. Từng giành nhiều giải thưởng cao quý, nhưng những gì đem lại vinh quang cho ông luôn là tác phẩm kế tiếp”.

Alain Resnais hiện diện lần cuối tại LHP Berlin 2014 khi giới thiệu phim mới của mình.

Alain Resnais giành nhiều giải thưởng điện ảnh, trong đó có cả Quả cầu vàng, BAFTA, các giải thưởng tại các LHP lớn nhỏ trên thế giới. Năm 2009, ông được trao giải Thành tựu trọn đời tại LHP Cannes, còn tại LHP Berline 2014, bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông “The Life of Riley” đã được trao giải Gấu bạc Alfred Bauer. Trong tháng 3 này, phim sẽ ra mắt công chúng Pháp.

Giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux nhận xét, Alain Resnais là nhà làm phim có ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ đạo diễn: “Ông khởi đầu vững chắc với thể loại phim ngắn, và khi phong trào Làn sóng mới diễn ra, ông là một trong những người đi đầu”.

60 năm không ngưng nghỉ trong sự nghiệp, giờ mới là lúc ông thực sự nghỉ ngơi.

Có thể bạn quan tâm