Dân số Việt Nam hơn 81 triệu người

Ngày 6-7, tại cuộc họp báo nhân Ngày Dân số thế giới 11-7, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - gia đình - trẻ em - Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng cho biết: Năm 2003, dân số Việt Nam tăng thêm 1.220.000 người, lên tới hơn 81 triệu dân.

Ông Trưởng cho biết: “Mức giảm sinh đã chững lại trong năm 2003 vừa qua. Một số địa phương có tỷ lệ sinh tăng cao hơn năm trước và gia tăng số người sinh con thứ ba”.

Theo ông Trưởng, năm 2003 là năm dân số tăng cao nhất trong năm năm trở lại đây với 1,220 triệu người. Hiện dân số Việt Nam đã lên tới hơn 81 triệu người, xấp xỉ dân số Đức, Philippines, đứng thứ 14 trên thế giới. Hơn 19 triệu trong số này đang ở tuổi vị thành niên và trung bình mỗi năm dân số Việt Nam vẫn tăng thêm 1,1 triệu người.

Ngày dân số thế giới 11-7 năm nay có chủ đề “Hãy cứu giúp cuộc sống của phụ nữ”. Theo ông Omer Ertur, đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, cứ mỗi phút qua đi thế giới lại có thêm một phụ nữ tử vong khi sinh con hoặc do tai biến sản khoa. Thế giới hiện đang có 65 triệu trẻ em gái bị khước từ quyền học hành; mỗi ngày trôi qua, có thêm 6.000 phụ nữ và nam thanh niên nhiễm HIV và mỗi năm có 5 triệu trẻ gái từ 15 đến 19 tuổi sinh con.

Lao động, Tuổi trẻ

Có thể bạn quan tâm