Được thành lập từ năm 1952, dàn hợp xướng bang Fribourg chuyên trình diễn các bài dân ca thuần túy, mang đậm nét văn hóa của người dân vùng núi Alpes, gồm một phần lãnh thổ của các nước Đức, Áo, Italia, Pháp và Thụy Sĩ. Dàn hợp xướng có thể trình bày các bài hát bằng cả bốn thứ tiếng này và tiếng bản địa của những nông dân vùng núi Alpes.Dàn hợp xướng gồm 35 thành viên, hiện nay do nhạc sĩ Pierre Huwiller chỉ huy. Ông là cháu nội của cố nhạc sĩ Pierre Kaelin, nổi tiếng với hàng trăm ca khúc mang âm hưởng dân ca vùng núi, dành cho các bệnh nhân phong chữa trị trong trại phong do chính ông thành lập, và ngày nay những bài hát này đã trở thành chất liệu chính cho dàn hợp xướng biểu diễn.
Tiếng vang của dàn hợp xướng Fribourg đã vượt ra khỏi biên giới Thụy Sĩ. Họ từng lưu diễn tại nhiều nơi như Nga, Mỹ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Canada, Brazil, Pháp, Đức, Áo, Nhật Bản… Dàn hợp xướng đã trở thành “đại sứ của bang Fribourg, Thụy Sĩ, đem những ca khúc đặc sắc đậm chất dân ca vùng núi Alpes đi khắp thế giới.
Chính vì lý do này, dàn hợp xướng đã được mệnh danh là “La chanson de Fribourg”, tức là Khúc ca vùng Fribourg, niềm tự hào của người dân bang này. Dàn hợp xướng đã được chính quyền bang Fribourg nhìn nhận là một phần không thể tách rời của bang.
Dàn hợp xướng Fribourg sẽ có buổi biểu diễn chính thức tại Nhà Hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 8-10. Vé được phát miễn phí tại Trung Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật, 32 Nguyễn Thái Học.
Ngoài ra, đoàn sẽ có chuyến đi xuyên Việt thăm quan tìm hiểu văn hóa Việt Nam và có một số hoạt động từ thiện tại các tỉnh phía nam.