Đàn đá Khánh Sơn được công nhận bảo vật quốc gia

NDO - Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia (đợt 12, năm 2023) cho 28 hiện vật, nhóm hiện vật.
0:00 / 0:00
0:00
Truyền dạy cách chơi đàn đá cho thế hệ trẻ người Raglai. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)
Truyền dạy cách chơi đàn đá cho thế hệ trẻ người Raglai. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Trong đó có bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn, có niên đại khoảng 2.500-3.000 năm cách ngày nay; hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.

Đây là bộ đàn đá được coi là tiêu biểu của Việt Nam gồm 12 thanh đá kêu có kích thước, hình khối và âm thanh khác nhau được gia đình ông Bo Bo Ren cất giấu tại núi Dốc Gạo, thuộc địa phận xã Trung Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Theo các nhà khảo cổ học, đây là bộ đàn đá của tộc người Raglai, có niên đại cách nay 2.500-3.000 năm. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được về đàn đá, năm 1979, Việt Nam chính thức công bố với thế giới về việc phát hiện bộ đàn đá Khánh Sơn, loại nhạc cụ cổ có giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Hiện tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành phục dựng các bộ đàn đá nguyên bản; chế tác những bộ đàn đá mới và truyền dạy cách sử dụng đàn đá cho thế hệ trẻ nhằm gìn giữ và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc Raglai.