Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất đồng hai bên cần phải vượt qua. Cuộc đàm phán được đánh giá là "chi tiết, nghiêm túc và mang tính xây dựng". Bất đồng lớn nhất chưa giải quyết được liên quan quyền làm giàu u-ra-ni của Tê-hê-ran. Nhóm P5+1 muốn I-ran ngừng một số phần trong chương trình hạt nhân của mình trong vòng sáu tháng, trong khi Tê-hê-ran kiên quyết bảo vệ quyền làm giàu u-ra-ni. Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt I-ran vẫn sẽ duy trì nếu không đạt được thỏa thuận lâu dài với I-ran.
* Theo một số nguồn tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri có thể sẽ sang Thụy Sĩ để cùng tham gia với các trưởng đoàn đàm phán của nhóm P5+1 trong nỗ lực mới nhằm đạt một thỏa thuận tạm thời khai thông bế tắc kéo dài với I-ran. Trong khi đó, Tổng thống Nga V.Pu-tin tuyên bố nước này lạc quan về cuộc đàm phán và hy vọng sẽ tìm được những giải pháp tháo gỡ các bên cùng chấp nhận trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Pu-tin khẳng định các cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và I-ran đang có những cơ hội.
* Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ H.Rết tuyên bố, nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả, Thượng viện Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với I-ran vào tháng 12 tới. Theo đó, sẽ siết chặt cấm vận trong lĩnh vực dầu mỏ và các ngành kinh tế chiến lược khác của Tê-hê-ran cũng như cấm các cá nhân và quốc gia có quan hệ làm ăn với nước này. Tuy nhiên, Ðại sứ Mỹ tại LHQ X.Pao-ơ cho biết, Oa-sinh-tơn sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, giảm sáu tỷ USD thiệt hại cho I-ran, nếu nước này đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân.
* Cùng ngày, một nhóm gồm 14 nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ G.Mắc-kên và Chủ tịch Ủy ban Ðối ngoại Thượng viện R.Men-en-đét, tiếp tục bày tỏ quan ngại chương trình hạt nhân của I-ran sẽ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và các đồng minh. Nhấn mạnh sẽ ngăn chặn I-ran phát triển vũ khí hạt nhân bằng mọi giá, nhóm nghị sĩ này cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cần thiết trong vài tuần tới để có thể sớm thông qua các lệnh trừng phạt mới đối với I-ran.
* Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu đã tới Mát-xcơ-va và gặp Tổng thống V.Pu-tin để hối thúc Nga yêu cầu các cường quốc duy trì các điều khoản chặt chẽ đối với I-ran trong bất kỳ thỏa thuận nào nếu đạt được. Ông Nê-ta-ni-a-hu cho rằng, I-xra-en sẽ chỉ hài lòng khi I-ran chấm dứt hoàn toàn các hoạt động hạt nhân, đồng thời coi thỏa thuận về phá hủy vũ khí hóa học ở Xy-ri làm kiểu mẫu cho một thỏa thuận của các cường quốc với I-ran.