Thực hiện nghi thức lễ cưới trên đoàn tàu hỏa đang lăn bánh theo hành trình ga Đà Lạt-Trại Mát.
Thực hiện nghi thức lễ cưới trên đoàn tàu hỏa đang lăn bánh theo hành trình ga Đà Lạt-Trại Mát.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt

NDO - Đầu tàu xe lửa cổ kéo theo những toa tàu được trang trí hoa tươi xình xịch lăn bánh rời ga Đà Lạt, ngang qua những rừng thông, vườn rau, hoa lãng mạn ven đô. Trên toa tàu, tiếng nhạc violin dặt dìu, những lời chúc mừng đôi uyên ương ngành đường sắt nên nghĩa phu thê.

Chiều 22/12, tại ga Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lần đầu tiên ngành đường sắt Việt Nam tổ chức đám cưới cho đôi uyên ương công tác tại ga Đà Lạt, thuộc Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 1

Đại diện hai họ và lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ cưới đặc biệt cho đôi uyên ương Tuyết Hoa-Xuân Thịnh.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 2

Đây được xem là sự kiện đánh dấu sự ra đời dịch vụ tổ chức sự kiện trên những chuyến tàu hỏa trên toàn mạng lưới đường sắt Việt Nam.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 3

Chiều, phố núi Đà Lạt choàng hơi lạnh. Nhưng, tại không gian nhà ga cổ Đà Lạt trở nên nồng nàn. Bởi nơi đây diễn ra đám cưới độc, lạ trên hệ thống đường sắt Việt Nam; lễ sánh duyên diễn ra trên đoàn tàu xình xịch lăn bánh.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 4

Hôm nay, chuyến tàu từ ga Đà Lạt đến Trại Mát và ngược lại, với quảng đường 7km, trở nên khác biệt. Đầu tàu và những toa xe lửa được trang trí lộng lẫy, chào đón đôi uyên ương Tuyết Hoa và Xuân Thịnh, cùng người thân, bằng hữu và du khách đến nâng chén rượu hồng.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 5

15 giờ 30 phút, đầu tàu xe lửa cổ mang dòng chữ “chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023), kéo theo những toa xe kết hoa rời ga Đà Lạt trong tiếng đàn violon mời gọi.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 6

Trên toa tàu, nơi diễn ra lễ cưới của cô dâu Tuyết Hoa và chú rể Xuân Thịnh, người thân, bạn bè và lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang thực hiện nghi thức tiệc cưới cho đôi uyên ương ngành đường sắt.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 7

Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, chén rượu giao bôi đã được đôi bạn trẻ trao nhau trong không gian ấm nồng.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 8

Đoàn tàu xình xịch ngang qua những cánh rừng, những vườn rau xanh mát, những vườn hoa khoe sắc ven đô, mang theo những lời chúc mừng trên nền nhạc violon lãng mạn của nghệ sĩ.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 9

Kết thúc phần nghi thức, người thân, bạn bè nhập tiệc và thưởng thức các bản tình ca du dương trên suốt hành trình.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 10

Tay trong tay đi dọc đường tàu lưu nhớ khoảnh khắc đặc biệt trong đời, Tuyết Hoa chia sẻ: “Tuyến đường sắt này đã kết nối chúng em. Em làm bộ phận marketing, còn chồng em chạy tàu. Qua đây, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo công ty đã tổ chức lễ cưới rất đặc biệt này”.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 11

Tuyết Hoa (sinh năm 1999) quê xứ B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ngày nay; còn Xuân Thịnh là chàng trai sinh ra bên sông lớn Đạ Đờng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 12

Và tiếng còi tàu đặc biệt mỗi ngày trên sân ga Đà Lạt của Thịnh đã cuốn hút Tuyết Hoa, để hôm nay họ nên duyên vợ chồng.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 13

Nhấp chén rượu mừng đôi uyên ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh chia sẻ: “Đây là ý tưởng mới của ngành đường sắt Việt Nam. Trước là hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên của ngành; đồng thời, mở ra loại hình dịch vụ mới, độc đáo, khác biệt”.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 14

Đám cưới của Hoa-Thịnh hôm nay được công ty hỗ trợ, đánh dấu sự ra đời dịch vụ mới của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo tính toán, với lễ cưới khoảng 100 người, thuê cả đoàn tàu, giá thuê chỉ vài chục triệu đồng cho hành trình Đà Lạt-Trại Mát. Giá có thể rẻ hơn tổ chức đám cưới truyền thống, nhưng lại có trải nghiệm độc đáo.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 15

Cùng với loại hình đám cưới, sau sự kiện này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam còn nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp lớp và các sự kiện khác, khi khách hàng có nhu cầu. “Chúng tôi làm toàn mạng lưới đường sắt Việt Nam, với 3.143km, đi qua 34 tỉnh, thành phố. Nếu khách hàng có nhu cầu, chúng tôi đều tổ chức được”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho biết.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 16

Dịch vụ mới này của ngành đường sắt Việt Nam sẽ phục vụ theo nhu cầu khách hàng, như có thể trang trí đoàn tàu thành rồng, phượng; hay cách sắp xếp, bố trí, loại hình tiệc trong toa tàu; nhu cầu về số lượng toa… Nếu đi xa, có thể tổ chức phòng tân hôn trên tàu.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 17

Ông Đặng Sỹ Mạnh thông tin: “Cùng với dịch vụ “toa xe cộng đồng”, có thể tổ chức sinh nhật, họp lớp, cưới hỏi và các sự kiện khác… Tương lai, chúng tôi hướng đến đoàn tàu du lịch, đoàn tàu khách sạn, với hành trình theo yêu cầu của hành khách. Có thể đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, đi từ bắc vào nam, đi qua các vùng miền trên đất nước”.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 18

Sau quảng nghỉ ở nhà ga Trại Mát, đoàn tàu chuyển bánh trở về ga cổ Đà Lạt, nơi tiếp tục diễn ra tiệc mừng thành hôn của đôi uyên ương Tuyết Hoa-Xuân Thịnh.

Đám cưới lãng mạn, độc đáo trên đoàn tàu hỏa tại Đà Lạt ảnh 19

Trên hành trình chuyến tàu đặc biệt này, đã lưu dấu hạnh phúc của chàng lái tàu và cô gái nhỏ hàng ngày mong đợi trên sân ga. Một sân ga khác biệt, sân ga không người đưa tiễn, sân ga của niềm vui và hạnh phúc.

back to top