Chiều 5-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, diễn ra cuộc gặp mặt thân mật giữa Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và các đoàn đại biểu các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Angeria, Ấn Ðộ, Cu-ba, Australia, Mozambic, Ba Lan, Thụy Ðiển, Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam dự kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Nhiều vị đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế thường trú tại Hà Nội cũng dự buổi gặp mặt.
Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ niềm vui to lớn, niềm xúc động sâu sắc sau khi dự cuộc mít-tinh trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị, kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lại có dịp gặp mặt đông đảo các đại biểu quốc tế, những người đồng chí, những người bạn thân thiết không quản đường xa đến chia vui với nhân dân Việt Nam. Ðại tướng nêu rõ Ðiện Biên Phủ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc. Ðại tướng gửi lời cảm ơn chân thành đến những người lãnh đạo, nhân dân, các nước bạn bè đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam làm nên chiến công Ðiện Biên Phủ lẫy lừng, khẳng định sự có mặt của các đại biểu quốc tế tại lễ kỷ niệm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ được tổ chức tại Hà Nội, thành phố hòa bình, là cuộc gặp của tình đoàn kết và hữu nghị vì hòa bình giữa các dân tộc.
Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu quốc tế đã phát biểu ý kiến nêu bật ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Ðiện Biên Phủ là niềm cổ vũ to lớn đối với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc và tự do. Quân đội và nhân dân Việt Nam làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ chấn động địa cầu là nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng CS Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới ủng hộ. Chiến thắng đó không chỉ là dấu son chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, mà còn là chiến thắng của sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Trung Quốc, Liên Xô anh em, của tình đoàn kết quốc tế cao cả mà nhân dân thế giới dành cho Việt Nam. Chính vì thế, Chiến thắng Ðiện Biên Phủ sẽ mãi mãi không phai mờ trong lòng nhân dân thế giới, và nhân dân các nước bạn bè gần xa tiếp tục sát cánh với nhân dân Việt Nam, ủng hộ Việt Nam xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Các đại biểu nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam thu được trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng CS Việt Nam, tin tưởng nhân dân Việt Nam, từng viết nên bản hùng ca Ðiện Biên Phủ oanh liệt, sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
* Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã tiếp các đại biểu quốc tế dự lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.
Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhiệt liệt chào mừng những người đồng chí, những người bạn thân thiết đã từng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giúp nhân dân Việt Nam làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ lẫy lừng, chiến thắng của tinh thần độc lập dân tộc, của hòa bình và tình hữu nghị, Phó Thủ tướng khẳng định, trong cuộc chiến đấu mới - cuộc chiến chống đói nghèo lạc hậu hôm nay, nhân dân Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, các nước bạn bè trên thế giới, mãi mãi là bạn thân thiết của nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập và tiến bộ.
* Buổi tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chiêu đãi chào mừng các đại biểu quốc tế dự kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.