Đại sứ Algeria thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân

NDO - Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Abdelhamid Boubazine mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ và phối hợp của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền các hoạt động hữu nghị, tăng cường hiểu biết... giữa Algeria và Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00

Chiều 22/3, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tiếp ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algeria tại Việt Nam, tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Đại sứ Algeria thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giới thiệu khái quát về bề dày lịch sử 72 năm của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, với đầy đủ các loại hình báo chí, Báo Nhân Dân là một trong những cơ quan báo chí quan trọng nhất trong hệ thống báo chí Việt Nam. Ngoài phiên bản tiếng Việt, Báo Nhân Dân còn có các phiên bản các tiếng nước ngoài: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây Ban Nha.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh thông tin thêm, hầu hết bạn đọc trẻ ngày nay đều yêu thích sử dụng công nghệ, và kết quả phân tích cho thấy có đến 70% bạn đọc của Nhân Dân điện tử là người dưới 35 tuổi. Nắm bắt được xu hướng này, Báo Nhân Dân đã xây dựng chiến lược chuyển đổi số để phát triển thành một trong sáu cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Abdelhamid Boubazine bày tỏ vinh dự khi được đến thăm Báo Nhân Dân và lắng nghe Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu lịch sử phát triển cũng như chia sẻ chiến lược chuyển đổi số của Báo.

Đại sứ Algeria thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân ảnh 2
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh tặng Đại sứ Abdelhamid Boubazine biểu trưng Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Dịp này, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Abdelhamid Boubazine đã ôn lại bề dày lịch sử của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

  • Đầu những năm 40 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Algeria theo lời mời của Đảng Cộng sản Algeria.
  • Tháng 11/1962, Việt Nam mở Đại sứ quán tại Algeria, cơ quan ngoại giao đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Tháng 4/1968, Algeria mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Mối quan hệ Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển…
  • Trải qua hơn 60 năm, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Algeria không ngừng được gìn giữ và vun đắp, đạt được nhiều thành quả tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Abdelhamid Boubazine cho biết, Chính phủ và nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tích cực trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Abdelhamid Boubazine mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ và phối hợp của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền các hoạt động hữu nghị, tăng cường hiểu biết... giữa Algeria và Việt Nam.

Đại sứ Algeria thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân ảnh 3

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh và Đại sứ Abdelhamid Boubazine trò chuyện trong khuôn viên tòa soạn Báo Nhân Dân. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chúc Đại sứ Abdelhamid Boubazine có một nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria phát triển tốt đẹp. Tổng Biên tập khẳng định, Báo Nhân Dân sẵn sàng giúp đỡ và phối hợp Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam góp phần nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.