Các công ty Đài Loan đang chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt loại đầu đọc định dạng đĩa FVD. Đây là định dạng đĩa mà Đài Loan tự phát triển nhằm cạnh tranh với các chuẩn đĩa quang độ nét cao thế hệ sắp tới như HD-DVD hay Blue-ray.
Định dạng đĩa FVC (Forward Versatile Disc) cho phép lưu các nội dung độ nét cao (HD) trên một chiếc đĩa có thể đọc được bằng các tia laser đỏ vẫn thường được sử dụng trong các đầu DVD hiện nay. Những nội dung này được mã hóa theo định dạng WMV HD của hãng Microsoft. FVD được phát triển để làm cầu nối giữa các đĩa DVD và các định dạng đĩa thế hệ tiếp theo, dự kiến phải đến năm 2008 mới xuất hiện trên thị trường.
Định dạng FVD được phát triển tại Viện Nghiên cứu công nghệ (ITRI) và được Chính quyền Đài Loan tài trợ. Ông Der-ray Huang, phó giám đốc phòng thí nghiệm Hệ thống và Điện-Quang (OES), một chi nhánh của ITRI cho biết các đầu đọc FVD hiện đã được hãng Idar đưa vào sản xuất hàng loạt. Hãng này dự kiến sẽ đưa ra thị trường khoảng 300.000 sản phẩm này vào đầu năm 2006. Idar cũng hy vọng đến cuối năm nay sẽ có khoảng 1.000 đầu phim được ghi bằng định dạng đĩa này.
Một chiếc đĩa FVD một lớp có thể lưu trữ được 5,4 đến 6 GB dữ liệu hoặc video, và dung lượng này sẽ đạt khoảng từ 9,8 đến 11GB đối với các đĩa một mặt, hai lớp. Dung lượng này đủ để lưu khoảng 135 phút video độ nét cao (có độ phân giải 1920 x 1080i). Định dạng này được ủng hộ và quảng bá bởi Liên minh nghiên cứu lưu trữ quang học tiên tiến (AOSRA), bao gồm 29 hãng sản xuất đĩa, đầu đĩa và truyền thông Đài Loan.
FVD đã được chính thức công bố từ hồi tháng 3 năm nay, được quảng bá chủ yếu tại Đài Loan và các thị trường châu Á khác, nhưng các hãng ủng hộ cũng muốn định dạng này được chấp nhận ở phương Tây, mặc dù tại đó nó sẽ phải cạnh tranh rất vất vả với các định dạng HD-DVD và Blue-ray.
Định dạng đĩa mới này của Đài Loan không phải là định dạng duy nhất cạnh tranh với các định dạng đĩa quang thế hệ tiếp theo. Trung Quốc cũng đang phát triển định dạng EVD của riêng họ nhằm giúp các nhà sản xuất nội địa của họ không phải trả các khoản phí bản quyền cho các hãng phương Tây để được phép chế tạo các đầu đọc đĩa tương thích các định dạng HD-DVD và Blue-ray.
Theo The Register