Toàn cảnh Hội nghị qua một số điểm cầu trực tuyến.

Thế hệ sinh viên bản lĩnh sẽ góp sức hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Ngày 29/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 410 điểm cầu ở trong và ngoài nước cùng sự tham gia của khoảng 5 nghìn cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển khoa học lý luận chính trị của Đảng

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học lý luận chính trị theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng”, nhằm trao đổi những phương thức phát triển lý luận chính trị phục vụ phát triển đất nước, đồng thời chuẩn bị cho công tác soạn thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Dự Hội nghị, có các nhà khoa học lý luận, lãnh đạo quản lý và giảng viên các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tây Ninh cần làm rõ thêm nội dung về công tác dân vận, giải quyết khiếu nại

Ngày 22/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, để kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại lễ ra mắt sách.

Ra mắt sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận T.Ư phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao trình bày tham luận. (ẢNH: ANH TUẤN - DUY LINH)

Tham luận của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chiều 27-1, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”.

Đường phố TP Điện Biên Phủ (Điện Điên) rực rỡ chào mừng thành công Đại hội. Ảnh Lê Lan.

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số và người có đạo trên cả nước gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng. Nhờ có những chủ trương, chính sách phù hợp của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, người có đạo ngày càng được cải thiện; người dân tăng cường đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bảo đảm thông tin Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính xác, kịp thời

Bảo đảm thông tin Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính xác, kịp thời

Những ngày qua, thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang trở thành dòng thông tin chủ lưu trên tất cả ấn phẩm của các cơ quan báo chí. Để có được điều này, hàng trăm phóng viên, kỹ thuật viên đã làm việc tích cực, khẩn trương để mang đến cho độc giả dòng thông tin chính thống, cập nhật.

Ông Phạm Văn Hùng khẳng định, chủ đề của Đại hội công bố tại Phiên khai mạc đáp ứng lòng mong mỏi không chỉ của cán bộ, đảng viên cả nước mà cả của kiều bào ở nước ngoài.

Kiều bào Lào gửi trọn niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Phấn khởi, tự hào và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những ý kiến của kiều bào tại Lào. Theo dõi Phiên khai mạc Đại hội với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, kiều bào tại Lào tin tưởng, rất nhiều vấn đề quan trọng và cấp thiết sẽ được đưa ra xem xét và thông qua tại Đại hội.

Diễn văn khai mạc Đại hội do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Ngày 26-1-2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Khát vọng dân tộc Việt Nam trong thời khắc trọng đại của lịch sử

Khát vọng dân tộc Việt Nam trong thời khắc trọng đại của lịch sử

Sau thời khắc lịch sử đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã nói trước Hội đồng Chính phủ ngày 3-9-1945: Cần phải xây dựng ý thức Cần - Kiệm - Liêm - Chính, diệt giặc đói, giặc dốt. Đây là những đường hướng cơ bản đưa dân tộc thoát khỏi đói nghèo, làm nền tảng cho việc xây dựng đất nước giàu mạnh. Chính sách ấy của Bác vẫn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta cho đến tận bây giờ.

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Lá cờ Đảng (Sáng tác của Văn An)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam”

Tối 25-1, hòa trong không khí sôi nổi cùng cả nước chào mừng Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước

Sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước

Ngày 25-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Thời điểm này, Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra các sự kiện chính của Đại hội đã được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm, băng rôn, biểu ngữ,… chào đón sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp đi kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Sẵn sàng các phương án y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 23-1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp đi kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII ở Văn phòng Trung ương Đảng và bốn địa điểm là nơi lưu trú, ăn nghỉ của các đại biểu tham dự Đại hội.