Gần 600 đại biểu là các mục sư, mục sư nhiệm chức, tín hữu dự đại hội. Cùng dự có Tiến sĩ Bùi Thanh Hà, Phó Truởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam; Ban Tôn giáo - Dân tộc, TP Hồ Chí Minh; các Hội thánh Tin lành bạn, các vị khách quốc tế...
Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam được thành lập từ năm 1962, trên cơ sở tách ra từ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền nam). Sau năm 1975, Hội thánh hoạt động kém hiệu quả. Từ năm 2009, sau khi được Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo, Hội thánh có những bước phát triển về nhiều mặt. Hiện nay, Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có gần 180 nghìn tín hữu, hoạt động tôn giáo ở 55 tỉnh, thành phố trong nước. Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hoạt động theo đường hướng: "Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành cùng dân tộc, tuân theo Hiến pháp và Pháp luật". Trong quá trình hoạt động, phần lớn các chức sắc, tín hữu trong Hội thánh đã tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, Tiến sĩ Bùi Thanh Hà bày tỏ niềm vui mừng trong ngày trọng đại của chức sắc, tín hữu Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam; Ðồng chí đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, tín hữu Hội thánh vào công cuộc xây dựng và phát triển tại các địa phương; nhất là những đóng góp trong lĩnh vực xã hội từ thiện; Mong muốn chức sắc, tín hữu Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam ngày càng phát huy mạnh mẽ những nhân tố tích cực, đoàn kết, cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.