Dự Ðại hội đồng có 240 đại biểu chính thức, gồm các mục sư, mục sư ủy nhiệm, người hướng dẫn việc đạo, các trưởng điểm, nhóm đến từ 14 tỉnh, thành phố và hơn 700 tín đồ về chào mừng Ðại hội và sinh hoạt đạo. Ðến dự, có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị .
Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam hiện có hơn 20 nghìn tín đồ, hơn 200 mục sư, truyền đạo và người đứng đầu điểm, nhóm; bốn Hội thánh cơ sở, 200 điểm nhóm ở 14 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung và bắc Tây Nguyên, đông nhất là tỉnh Kon Tum: hơn 13.000 tín đồ, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị mỗi nơi trên dưới 2.000 tín đồ . Thành lập từ 1956, đã qua 13 kỳ Ðại hội đồng; sau ngày giải phóng 1975, trong khi hầu hết các tổ chức hệ phái Tin lành tự tan rã, thì hàng chục năm qua, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam vẫn tồn tại độc lập, duy trì hoạt động theo đường hướng tiến bộ, gắn bó cùng dân tộc, các cơ sở của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đều được chính quyền các cấp ở các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh hoạt đạo. Thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước, ngày 1-9-2006, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.
Trước giờ khai mạc, Mục sư Ân Ước, ở địa phận tỉnh Kon Tum, xúc động nói: “Bà con tín đồ rất biết ơn Ðảng, Nhà nước cho phép tổ chức giáo hội chính thức hoạt động. Nhiều năm qua, đồng bào làm theo lời Chúa sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Vừa qua, đồng bào phản đối, không nghe lời xúi giục, lôi kéo của bọn xấu giả danh tôn giáo để gây rối, gọi đó là ềtiên tri giảể, làm trái lời răn của Chúa. Tâm trạng bà con hôm nay rất vui mừng, phấn khởi, bà con chọn những bộ đồ đẹp nhất hân hoan về dự Ðại hội đồng”.
Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Thanh Xuân khẳng định chính sách tôn giáo trước sau như một của Ðảng và Nhà nước ta là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, không có sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.
Ðại hội đồng Tổng hội Hội Truyền giáo Cơ đốc họp trong hai ngày 17 và 18-9, với bốn nội dung là Bồi linh, Bầu Ban trị sự Tổng hội, thông qua kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2007-2011 và thông qua Ðiều lệ, Giáo luật, Kỷ luật. Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam trong suốt quá trình tồn tại, duy trì hoạt động theo đường hướng ềSống phúc âm, phụng sự Tổ quốc và dân tộcể, ủng hộ công cuộc đổi mới của đất nước. Ðại hội đồng Tổng hội lần này tạo vị trí mới, điều kiện thuận lợi mới cho hoạt động của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.