Đại hội Đảng XIV: Bệ phóng đưa Việt Nam trở thành cường quốc tầm trung

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là bước ngoặt và là bệ phóng cho con đường trở thành cường quốc tầm trung của Việt Nam. 

Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI).
Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI).

Đó là khẳng định của Tiến sĩ Ruvislei González Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba (CIPI), trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại La Habana về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIV.

Theo đánh giá của Tiến sĩ Ruvislei, người cũng đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam, mặc dù kỷ nguyên mới đã được công bố vào năm 2024, nhưng kể từ giai đoạn đó, các điều kiện đã được chuẩn bị để bắt đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV với những chuyển biến hướng tới một giai đoạn mới trong trật tự kinh tế-xã hội, cũng như trong an ninh và quốc phòng.

Những quyết sách được đưa ra tại Đại hội XIV sẽ rất quan trọng đối với tương lai và việc thực hiện chúng là cần thiết để đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2030 và 2045. Hiện nay, một số chiến lược đề xuất về mức độ phát triển cơ sở hạ tầng đang đặt ra những thách thức đáng kể, đòi hỏi nỗ lực lớn và tăng trưởng GDP đáng kể. Để đạt được điều này, Việt Nam cần tập trung dồn lực và kết hợp các chính sách trong nước với ngoại giao nhân dân khéo léo nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ quốc tế và duy trì ổn định, tạo điều kiện cho tăng trưởng bền vững, không gián đoạn.

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện là động lực thúc đẩy những chuyển biến cần thiết trong nước. Đại hội XIV sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới, những người sẽ lãnh đạo đất nước đến năm 2031, bảo đảm sự kế thừa, tính liên tục trong bộ máy lãnh đạo. Đại hội lần này sẽ là sự tiếp nối của các quá trình đã được phát triển sâu rộng kể từ Đại hội XIII. Nhưng đây sẽ là một khởi đầu mới cho một giai đoạn mới, được hoạch định riêng cho các thế hệ tiếp nối cả ở trong nước cũng như những người đang học tập và làm việc ở nước ngoài.

Đánh giá về những thành tựu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn thể chế, cũng như đấu tranh chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm qua, Tiến sĩ Ruvislei cho rằng việc đấu tranh chống tham nhũng liên tục và quyết liệt có ý nghĩa rất lớn để đạt được sự ổn định lâu dài của đất nước và củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng trong vai trò lãnh đạo tiến trình chính trị. Thực tế "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong đấu tranh phòng chống tham nhũng củng cố lòng tin của nhân dân vào các nhà lãnh đạo và thể chế, thúc đẩy cải thiện toàn diện đời sống và đóng góp vào các chính sách nhà nước hiệu quả, tạo động lực và thuận lợi cho cuộc sống của mọi người.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Ruvislei đánh giá giai đoạn 2020-2025 càng củng cố hiệu quả chính sách đối ngoại linh hoạt của Việt Nam. Chính sự hợp tác với các cường quốc toàn cầu, trong khi vẫn duy trì lập trường cân bằng, đã cho phép Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước, từ Trung Quốc và Nga, các nước bạn bè truyền thống, tới cả Mỹ và các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng một số nước khác.

Trong bối cảnh những thách thức toàn cầu sâu sắc, chính sách đối ngoại của Việt Nam không chỉ phù hợp với nhu cầu của đất nước mà còn là điển hình cho các quốc gia đang phát triển khác. Tập trung vào lợi ích quốc gia, chính sách đối ngoại của Việt Nam tránh đối đầu, thúc đẩy hợp tác, đa dạng hóa và làm sâu sắc thêm sự tham gia quốc tế, cả song phương và đa phương. Việt Nam đã trở thành một thành viên tích cực trong hệ thống Liên hợp quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đàm phán chủ động và mang tính xây dựng là đặc điểm nổi bật của ngoại giao Việt Nam đương đại, cho phép đất nước tham gia vào các thỏa thuận toàn cầu và khu vực quan trọng.

Thế giới ngày nay đang đối mặt với những thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đáng kể. Các nước đều phải cân nhắc tới những thách thức trong môi trường toàn cầu phức tạp trong hoạch định chính sách. Trong bối cảnh đó, hòa bình là yếu tố thiết yếu để đạt được các mục tiêu tăng trưởng và phát triển quốc gia. Việt Nam đã thực hiện thành công chính sách đối ngoại tập trung vào tình hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới, cho phép theo đuổi các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển.

Ngày nay, Việt Nam là một cường quốc kinh tế mới nổi sánh ngang với các nền kinh tế khác, thu hút nhiều công ty toàn cầu. Kinh tế số đang trở thành nền tảng và động lực chính, với các chỉ số tài chính và xuất khẩu vượt xa mục tiêu. Thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 18-25%, cao nhất trong khu vực.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Ruvislei, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, và các khoản đầu tư trong lĩnh vực này, hiện đang phân tán, cần được tập trung hơn.

Có thể bạn quan tâm