Dự Đại hội có các đồng chí Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Đinh Thị Loan, phó chủ tịch UBND tỉnh, Trần Ngọc Căng, trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Phạm Thanh Hiền, trưởng Ban dân tộc miền núi tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện miền núi trong tỉnh và 160 đại biểu chính thức đại diện cho 55.468 người dân tộc thiểu số trong huyện đã về dự đại hội đông đủ…
Đồng chí Đinh Văn Dép, chủ tịch UBND huyện Sơn Hà đọc diễn văn khai mạc Đại hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng đối với đồng bào các dân tộc trong huyện với tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, báo cáo đã nêu rõ truyền thống đoàn kết dân tộc chống giặc ngoại xâm, giữ làng, giữ nước của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Hà trong những năm qua.
Từ chỗ hai bàn tay trắng, cơ sở vật chất hầu như không có gì, đến nay huyện Sơn Hà đã có bước phát triển kinh tế- xã hội vượt bậc, an ninh quốc phòng được giữ vững. Nếu như năm 1975, toàn huyện chỉ có 3 nghìn ha đất nông nghiệp thì hiện nay đã có gần 8 nghìn ha; từ chỗ độc canh cây lúa nay đã khai hoang, xây dựng 40 công trình thuỷ lợi chủ động nước tưới đảm bảo sản xuất lúa nước với 2 vụ ăn chắc, phát triển cây mía, mì, trồng rừng và chăn nuôi có hiệu quả. Các chính sách, chương trình, dự án của Đảng và nhà nước được thực hiện khá tốt, tạo điều kiện cho các vùng khó khăn, hộ nghèo trong huyện sớm thoát khỏi nạn đói giáp hạt. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội đã đầu tư cơ bản. Nhờ đó, đến nay có 14/14 xã, thị trấn đã có đường ô tô đến trung tâm cụm xã; 70% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia, trên 70 phòng học được xây dựng kiên cố, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên 65%.
Hiện nay đời sống của đồng bào các dân tộc ở huyện Sơn Hà được nâng lên đáng kể, có mức sống ổn định, với tỷ lệ hộ nghèo từ 76% (năm 2006) xuống còn 40% năm 2009... Huyện phấn đấu đến năm 2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 15-16%. Trước mắt, năm 2010 toàn huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 11%; bình quân đầu người trên 300 kg lương thực và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 30%...
Tại đại hội, các đại biểu cũng đã nghe 7 báo cáo tham luận điển hình của các đại biểu về đoàn kết các dân tộc thiểu số, kinh nghiệm phát triển kinh tế rừng, công tác xoá đói, giảm nghèo, công tác an ninh, trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, tục ma chay, cúng bái lạc hậu, công tác đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, công tác khuyến học…
Đại hội đã lắng nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi với những nhiệm vụ trọng tâm cần thực trước mắt đối với Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Hà; nhất là công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 vừa qua, nhất thiết không được để xảy ra nạn đói giáp hạt đối với nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa trong huyện.
Đại biểu còn tập trung thảo luận, kiến nghị với Đại hội những vấn đề cần thiết và nghe quyết tâm thư, công bố các Quyết định khen thưởng và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sơn Hà lần thứ nhất năm 2009.
Đại hội đã bầu 115 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 12-2009. Đại hội đã kết thúc trong không khí đầm ấm và thành công tốt đẹp.