Đại học Vũ Hán, địa chỉ du học tin cậy

Đại học Vũ Hán, địa chỉ du học tin cậy

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Đại học Vũ Hán là vẻ độc đáo và quy mô rộng lớn của trường. Trường được xây dựng ở vùng phong cảnh tuyệt đẹp, trên có đồi Lạc Gia cây cối tốt tươi, dưới có Đông hồ nước trong xanh như ngọc. Khuôn viên của trường rộng và xanh tốt như một khu rừng, với diện tích gần 400 ha. Đi trong trường, chúng tôi luôn có cảm giác như đang ở một khu nghỉ mát đâu đó tại Cúc Phương hay Tam Đảo của Việt Nam. Cô Trần, giáo viên ở đây kể rằng, mỗi độ xuân về, trong khuôn viên của trường ngợp các mầu hoa, đẹp nhất là những con đường hoa Anh đào rực rỡ. Du khách đổ về đây ngắm cảnh đông như trẩy hội. Trường phải bán vé vào cửa để hạn chế số người tham quan.

Vũ Hán là một trong mười trường đại học lớn nhất của Trung Quốc, có 29 học viện trực thuộc, với nhiều ngành đào tạo uy tín hàng đầu trong cả nước như: khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, nông nghiệp, y học, chính trị-pháp luật…Đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường có 5000 người, trong đó có 3000 giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ của các viện hàn lâm Trung Quốc và nước ngoài. Rất nhiều giáo sư tuổi dưới 40. Đội ngũ này đã cống hiến đáng kể cho sự nghiệp phát triển khoa học của Trung Quốc. Các giáo viên ở đây cho biết, ngành viễn thám của trường đã có đóng góp không nhỏ trong việc đưa tàu vũ trụ Thần châu 5 của Trung Quốc bay vào vũ trụ năm  2003.

Nếu xét về số lượng học sinh, thì Đại học Vũ Hán đứng thứ hai trong các trường đại học ở Trung Quốc. Tổng số học sinh, nghiên cứu sinh các hệ của trường hiện có gần 80 nghìn người. Trong đó có 5 nghìn nghiên cứu sinh tiến sĩ và 10 nghìn nghiên cứu sinh thạc sĩ. Các thư viện của trường có tới 5, 2 triệu đầu sách để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Đại học Vũ Hán còn là  ngôi trường có quan hệ giao lưu quốc tế rộng rãi. Những năm gần đây, trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với 200 trường đại học ở 60 nước và khu vực. Đồng thời, mời 300 học giả, nhà lãnh đạo cấp cao của các nước đến giảng dạy theo hình thức giáo sư danh dự, kiêm nhiệm…Hiện đã có hàng nghìn sinh viên nước ngoài đang học tập, nghiên cứu ở trường. Trong đó, có gần 30 sinh viên Việt Nam. Trường có hơn 100 môn học dạy song ngữ, dành cho sinh viên nước ngoài.


Đại sứ Trần Văn Luật
tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

Đại học Vũ Hán có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Đại học Thuỷ lợi của Việt Nam. Ngay từ năm 1959, với sự thoả thuận của hai chính phủ Trung Quốc và Việt Nam, trường đã cử nhiều chuyên gia sang giúp Việt Nam xây dựng Đại học Thuỷ lợi theo mô hình Đại học Vũ Hán; tặng Đại học Thuỷ lợi nhiều tài liệu, thiết bị dạy học quan trọng. Sau một thời gian, quan hệ gián đoạn, đến năm 1996, hai trường lại nối lại quan hệ và không ngừng bắc thêm những nhịp cầu hữu nghị, góp phần thắt chặt mối tình láng giềng hữu nghị Việt – Trung. Từ năm 1996 đến nay, hằng năm, Đại học Vũ Hán và Đại học Thuỷ lợi của Việt Nam đều trao đổi hợp tác đào tạo. Trường đã tặng tài liệu, cử giáo viên sang Việt Nam giảng dạy và giúp Đại học Thuỷ lợi đào tạo chín nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tháng 4 –2004, lãnh đạo Đại học Vũ Hán sang thăm Việt Nam và đã ký hàng loạt hiệp định hợp tác đào tạo, trao đổi khoa học với các trường: Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội của Việt Nam.  Đáng chú ý là cơ chế hợp tác “2+2” hoặc “3+1”  của trường với Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Theo đó, sinh viên Việt Nam có thể học hai, hoặc ba năm ở trong nước, sau đó sang Đại học Vũ Hán hoàn tất khoá học, vẫn được cấp bằng của Đại học Vũ Hán-văn bằng đã được các trường đại học Mỹ và châu Âu công nhận. Cách làm này giúp sinh viên Việt Nam giảm được chi phí du học; đồng thời, sàng lọc bớt những học sinh yếu kém về hạnh kiểm và học lực, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc khi đưa họ ra nước ngoài học tập.

Ơ Đại học Vũ Hán hiện nay, số lưu học sinh Việt Nam chưa nhiều, song cũng gây được sự chú ý và ấn tượng tốt đẹp với các nhà giáo Trung Quốc. Trò chuyện với chúng tôi về sinh viên Việt Nam, thầy Lư, Phó viện trưởng Viện Lưu học sinh nhận xét: “Học sinh Việt Nam nhìn chung cần cù, học giỏi và ngoan. Thông qua những học sinh này, chúng tôi cũng phần nào thấy được phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. Hy vọng, trường sẽ được đón ngày càng nhiều lưu học sinh Việt Nam”.

Các lưu học sinh Việt Nam ở cho biết, họ đã được các thầy, cô giáo trong trường tận tình dạy dỗ, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống. Các em đã thành lập một Chi hội lưu học sinh và một chi bộ với tám đảng viên, làm nòng cốt cho những phong trào hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Vũ Hán.

Với đà phát triển quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung và giữa Đại học Vũ Hán với các trường đại học ở Việt Nam nói riêng, chắc chắn rằng, trong những năm tới, sẽ ngày càng có nhiều lưu học sinh Việt Nam sang Vũ Hán du học. Và, bạn bè Trung Quốc cũng sẽ hiểu Việt Nam nhiều hơn qua những học sinh này.

Có thể bạn quan tâm