Mấy ngày qua, nhiều bậc phụ huynh và TS đã bức xúc vì các thí sinh bị trượt ĐH, mặc dù đã nhận giấy báo trúng tuyển Nguyện vọng 1 của ĐH Huế khi xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Huế vì hạnh kiểm không đạt yêu cầu. Hiện những TS này rất hoang mang vì không còn cơ hội đăng ký tiếp xét tuyển các nguyện vọng khác, trong khi các em đã có trong danh sách TS trúng tuyển Nguyện vọng 1.
TS Thân Thị Nguyên Bình, quê ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) nhận giấy báo trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non của ĐH Sư phạm Huế nhưng khi đến trường làm thủ tục nhập học, em rất bất ngờ nhận thông báo mình bị trượt ĐH. Lý do của nhà trường đưa ra do em có một trong ba năm học THPT bị hạnh kiểm xếp loại trung bình.
TS Nguyên Bình cho biết: “Năm lớp 10 em bị hạnh kiểm trung bình do vi phạm quy chế thi. Lúc làm hồ sơ đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non của ĐH Sư phạm Huế, em không hề biết có quy chế xét hạnh kiểm”.
Không riêng gì em Bình, phần lớn hết các TS đã đỗ vào các ngành ĐH Sư phạm thuộc ĐH Huế nhưng bị trượt vì hạnh kiểm không đạt. Các em cho rằng, không nắm rõ quy định riêng về hạnh kiểm trước khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH. Đây là những trường hợp đỗ nhưng lại bị trượt ĐH mới nhất vì lý do hạnh kiểm tại ĐH Huế.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử sáng nay (14-9), TS Lê Anh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi phát hiện có 12 TS nhận giấy báo trúng tuyển vào các khối ngành sư phạm, nhưng khi làm thủ tục nhập học thì phát hiện không đạt yêu cầu về hạnh kiểm, vì vậy các em đều trượt ĐH”.
Cũng giống các trường Sư phạm trọng điểm khác trong cả nước, năm nay, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) có điểm mới trong tuyển sinh là: TS đăng ký xét tuyển vào các ngành sư phạm đều phải đạt hạnh kiểm loại khá trở lên trong ba năm học THPT. Quy định mới này đã được trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đã được phê duyệt.
“Khi có Quy chế tuyển sinh đối với những TS đăng ký ngành sư phạm, nhà trường đã thống báo rộng rải trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi kỳ thi tuyển sinh THPT quốc gia 2015 diễn ra. Việc để xảy ra sai sót là do TS khi không xem xét kỹ quy chế tuyển sinh đối với ngành Sư phạm trong lúc làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng” - TS Lê Anh Phương nói.
Như vậy, ngoài 34 trường hợp thí sinh xét tuyển vào ĐH Huế có giấy báo trúng tuyển rồi lại trượt ĐH do sai sót trong cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, đến nay tại ĐH Huế có thêm 12 trường hợp từ đỗ thành trượt do không đáp ứng điều kiện hạnh kiểm.
Điều đang khiến dư luận băn khoăn, đây là năm đầu tiên áp dụng quy định mới đối với tuyển sinh ngành ĐH Sư phạm, lẽ ra bộ phận tuyển sinh của ĐH Huế và các trường cần mời các TS đăng ký xét tuyển ngành này mang hồ sơ đến để trực tiếp đối chiếu, trước khi gửi giấy báo trúng tuyển cho các em, nhằm tránh gây ra những phiền phức, thất vọng cho TS và người nhà như hiện nay.