12 ngày sau khi Đại học FPT gửi đề án tuyển sinh tự chủ cho Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng GD-ĐT Bành Tiến Long hôm nay cho biết, Bộ đã có công văn cho phép trường ĐH FPT tuyển sinh 500 SV trong năm học 2006-2007, việc tuyển sinh trong vài tuần tới là hoàn toàn do trường quyết định.
Ông Long cho biết, Bộ đã đồng ý với phương án tuyển sinh của ĐH FPT. Theo đó, Bộ cho phép trường nhận hồ sơ những thí sinh trên điểm sàn và tổ chức thi tuyển sinh bằng phương pháp trắc nghiệm hai môn toán và tư duy logic (tiếng Việt), thời gian làm bài 120 phút.
Thứ trưởng Bành Tiến Long đã ký quyết định mở ngành cho trường ĐH FPT bao gồm năm ngành: khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ nghệ phần mềm, hệ thống thông tin và công nghệ thông tin cho ĐH FPT. Đi kèm quyết định này là thông báo của Bộ cho phép ĐH FPT tuyển sinh 500 chỉ tiêu, đồng ý với phương án tuyển sinh và yêu cầu ĐH FPT cần tiếp tục chuẩn bị và củng cố các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên của trường.
Ông Long cho biết, Bộ đã rất linh hoạt và mềm dẻo trong việc giải quyết vấn đề tuyển sinh cho ĐH FPT.
Theo quy định, giảng viên ĐH phải trải qua các nghiệp vụ sư phạm, nhưng danh sách các giảng viên của ĐH FPT, gồm 54 người, trong đó có nhiều PGS, TS và hầu hết là thạc sĩ (chủ yếu là cán bộ, nhân viên FPT) thì chưa ai từng giảng dạy.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và định hướng phát triển các trường sư phạm đến năm 2020 trong sáng nay, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, các giảng viên ĐH FPT từ trước tới nay chỉ mới quen với việc làm phần mềm. Vì thế, nếu chuyển sang giảng dạy, họ ít nhất phải được đào tạo qua một khóa nghiệp vụ sư phạm. Đây cũng là một trong những chủ trương chuẩn hóa phương pháp sư phạm của Bộ.