"Ðá tự cháy" ở Gia Lai là phốt pho trắng

Đá tự cháy.
Đá tự cháy.

Hơn một tuần qua, sau khi một nhóm thanh niên ở xã Hà Bầu vô tình phát hiện những khoáng vật lạ có khả năng tự bốc cháy trong môi trường tự nhiên tại suối Ia Triêng, thuộc làng Wenh, xã Hà Bầu. Do sự tò mò, xuất hiện nhiều thông tin đồn thổi, thêu dệt thành những câu chuyện hoang đường.

Ðược sự chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) và Sở TN-MT  tỉnh một mặt cử cán bộ xuống hiện trường tìm hiểu thực tế, mặt khác thu lượm mẫu vật, gửi ra Viện KH và CN Việt Nam.


Đoàn công tác của Gia Lai
đang lấy mẫu đá "tự cháy".

Trong các ngày từ 20 đến 22-10, Viện KH và CN Việt Nam đã cử Ðoàn công tác do PGS, TS Ngô Ngọc Cát và Thạc sĩ Vũ Ðức Lợi, chuyên gia hóa về môi trường và một số chuyên viên đã vào Gia Lai, xuống thực địa, khảo sát hiện trường, thu lượm mẫu vật và làm xét nghiệm tại chỗ.

Qua xét nghiệm tại hiện trường, Ðoàn công tác kết luận: "Các mẫu vật tự cháy được xác định có thành phần chính là phốt pho trắng. Phốt pho này không phải có nguồn gốc tự nhiên mà là sản phẩm của một loại đạn pháo còn lại sau chiến tranh", đoàn cũng xác định rõ vị trí quả đạn pháo chỉ cách hiện trường 25 m, đã tìm thấy và thu giữ các hóa chất khác trong đạn pháo rơi vãi ra ngoài phù hợp hóa chất gây cháy mà nhiều người phát hiện tại nhánh nhỏ thuộc suối Ia Triêng trước đây.

Có thể bạn quan tâm