Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay, 23-9, một số điểm ngập úng thường xuyên ở nội thành đã được khắc phục như tuyến đường Đống Đa - Lê Lợi - Trần Quý Cáp, Lê Duẩn, Quang Trung. Nhưng hiện nay, điểm ngập úng nội thành đang bị ngập sâu nhất là khu vực Lê Đình Lý - Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi; khu vực cống Mê Linh đường Đỗ Quang - Nguyễn Hoàng.
Tại điểm ngập úng Đỗ Quang - Nguyễn Hoàng đúng giờ tan học của các em học sinh trường THCS Chu Văn An, nhiều em sống trong khu vực này đã phải cố gắng đạp xe đạp qua đoạn đường ngập dài, nhiều em men theo bờ tường để đến trường. Các hộ dân cư trong khu vực này đã quen với việc ngập úng này nên nhà nào cũng đóng cửa. Nước thải, rác…đều theo mưa đổ về vị trí ngập úng. Một người dân sống trong khu vực này cho biết, thường mưa nhỏ trong vài giờ, nước sẽ ngập và rút trong vòng vài giờ. Nhưng mưa lớn như mấy hôm nay thì nước không thể thoát được.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, đây là vị trí ngập úng nhiều năm nay của Đà Nẵng. Nguyên nhân dẫn đến ngập úng do mặt đường và mương cống thấp hơn so với đường Nguyễn Văn Linh và Lê Đình Lý. Hiện nay, ngành chức năng đã cho nạo vét cống và lắp hố ga thu nước, ngăn chặn mùi ô nhiễm trên tuyến cống Mê Linh. Hiện nay, Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn đã hoàn thành thủ tục đầu tư tuyến cống thượng lưu đoạn từ đường Đỗ Quang về Nguyễn Hoàng, với chiều dài 160m. Đề nghị các ngành chức năng TP Đà Nẵng sớm có biện pháp khắc phục điểm ngập úng này, để đảm bảo đời sống dân sinh cho người dân trong khu vực, đặc biệt là các em học sinh trường THCS Chu Văn An.
Qua trao đổi với ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, được biết, sau đợt hạn hán kéo dài vào vụ hè thu, hiện nay mực nước ở hai hồ chứa nước Hòa Trung (xã Hòa Liên) và Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang ở mức thấp. Nhưng lượng mưa lớn hai ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới nông dân huyện Hòa Vang. Hiện còn hơn 400 ha lúa của bà con nông dân đang phải gấp rút gặt để đưa về nhà.
Hiện bà con nông dân các xã Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Châu đang gấp rút gặt diện tích lúa còn lại, chủ yếu là các đám ruộng nằm ở vùng trũng, vùng sâu. Theo bà Hồng Thị Trinh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang, vụ hè thu năm nay do hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của cây lúa, nay đến mùa thu hoạch lại bị ngập nặng nên năng suất mùa này thấp. Bà con nông dân đang cố gắng gặt lúa mang về nhà và dùng các biện pháp phơi sấy thủ công để cứu lúa.