Đà Nẵng từng bước xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em

NDO - Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 202-2025, tầm nhìn 2035” (Đề án 1006).
0:00 / 0:00
0:00
Góc truyền thông về phòng, chống bạo lực
Góc truyền thông về phòng, chống bạo lực

Nhằm cụ thể hóa Đề án, thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban Điều hành với 18 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để cùng nhau thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện các hạng mục giao thông công cộng đảm bảo an toàn, thân thiện với trẻ em trên địa bàn thành phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp Sở Giao thông vận tải ra mắt 2 điểm truyền thông nhà chờ xe bus tại quận Hải Châu với thông điệp: “Hãy lên tiếng, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại vì thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”; các nội dung về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân; mã QR tích hợp các địa chỉ tin cậy ...

UBND các địa phương ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế phường, xã nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng.

Đà Nẵng từng bước xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em ảnh 1

Hội nghị đánh giá kết quả và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngành y tế đã mở rộng hệ thống cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo hướng tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp...

Trong thời gian qua, thành phố đã duy trì, phát triển tốt các cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực phụ nữ và trẻ em. Theo đó, trong 3 năm, thông qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đã trợ giúp cho 56 đối tượng là trẻ em nam liên quan đến các vụ án hình sự; Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn đã tư vấn cho 40 trường hợp thuộc các lĩnh vực hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực; thông qua Trung tâm Công tác xã hội đã tiếp nhận, đánh giá, hỗ trợ tư vấn, tham vấn cho 43 trường hợp trẻ em.

Công an thành phố đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 112 vụ/127 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Có 215 vụ bạo lực gia đình, tất cả đều được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thông qua Tổ hòa giải ở cơ sở công tác tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực cũng phát huy được hiệu quả. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.212 tổ hòa giải (với 2.785 hòa giải viên nữ). Trong 3 năm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cơ sở thực hiện hòa giải thành 118 vụ việc liên quan đến hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đà Nẵng từng bước xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em ảnh 2

Điểm hẹn Cà-phê Cam - chung tay phòng, chống bạo lực giới đối với phụ nữ, trẻ em

Nhiều mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực cũng đã được xây dựng như: 56/56 phường, xã đã thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; “Khu dân cư Văn hóa biển Kim Liên”; “Phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề”; Câu lạc bộ “Gia đình không có người vi phạm pháp luật”; Câu lạc bộ “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em".

Thông qua các tổ chức đoàn thể, nhiều mô hình được ra đời và duy trì hoạt động tại địa phương, như: mô hình “Nhà tạm lánh”; mô hình “Ngôi nhà an toàn”; mô hình “Sắc cam - Hãy lên tiếng khi bạn cần”; “3 an toàn”16; “Chuyến xe an toàn - Cùng em đến trường”; mô hình “Điểm đón an toàn”...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết: Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định rằng việc triển khai Đề án 1006 là một trong những “điểm sáng” về nỗ lực xây dựng thành phố “4 an” của Đà Nẵng trong thời gian qua, với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố. Đây sẽ là nền tảng để thời gian đến chúng ta tiếp tục làm tốt hơn nữa, với mục tiêu chung là cùng chung tay xây dựng Đà Nẵng là thành phố đáng sống của nhân dân địa phương, là điểm đến an toàn, thân thiện của du khách thập phương và bạn bè quốc tế.