Đà Nẵng tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn

NDO - Năm 2022 kinh tế số của thành phố Đà Nẵng gồm kinh tế ICT, kinh tế nền tảng, internet và kinh tế trong ngành, lĩnh vực khác có đóng góp 19,76% GRDP. Hiện Đà Nẵng có 2.450 doanh nghiệp công nghệ số, trung bình 2,3 doanh nghiệp công nghệ/1.000 dân, đứng thứ 2 toàn quốc và gấp 3 lần trung bình toàn quốc; có 46.000 nhân lực công nghệ số.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của FPT vừa đưa vào vận hành tại thành phố Đà Nẵng.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của FPT vừa đưa vào vận hành tại thành phố Đà Nẵng.

Đầu tư trọng tâm cho ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn

Ngày 10/10, Thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn; vấn đề đặt ra với thành phố Đà Nẵng. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ số, vi mạch, bán dẫn.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, cho biết: Năm 2022 kinh tế số của thành phố Đà Nẵng gồm kinh tế ICT, kinh tế nền tảng, internet và kinh tế trong ngành, lĩnh vực khác có đóng góp 19,76% GRDP.

Đến nay, Đà Nẵng có 2.450 doanh nghiệp công nghệ số, trung bình 2,3 doanh nghiệp công nghệ/1.000 dân, đứng thứ 2 toàn quốc và gấp 3 lần trung bình toàn quốc; có 46.000 nhân lực công nghệ số.

Đà Nẵng tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo ngày 10/10.

Đà Nẵng có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Trong đó, các công ty hoạt động về thiết kế vi mạch như: Synopsys, Uniquify, Savarti, Renesas, Synapse, Fptsemi, Sannei Hytechs…với khoảng 550 kỹ sư được đào tạo từ các trường đại học bách khoa 80%, số còn lại từ các trường Duy Tân, Việt Hàn,…

Các trường đại học, cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố đã sớm đón đầu thông qua hình thành các khoa đào tạo chuyên ngành vi mạch, điện tử. Mỗi năm có khoảng 750 sinh viên chuyên ngành liên quan điện tử, vi mạch tốt nghiệp và hiện nay, chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành này là khoảng 900 sinh viên.

Thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố đến năm 2030 trong đó xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch. Đồng thời xác định mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP thành phố; đạt tối thiểu 8.950 doanh nghiệp công nghệ số và 115.000 nhân lực công nghệ số với tối thiểu 7 Khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm.

Đà Nẵng tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn ảnh 2

Hiện Khu công nghệ thông tin tập trung cho FPT Complex (thành phố Đà Nẵng) là nơi làm việc của hơn 6.000 nhân sự trong lĩnh vực phần mềm.

Đặc biệt, vừa mới đây, trong Tuyên bố Hoa Kỳ-Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện, có nội dung quan trọng là: Việt Nam và Hoa Kỳ quyết định đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hoa Kỳ khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao....ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung bán dẫn toàn cầu.

‘Như vậy, từ chủ trương của Đảng và Nhà nước, kết quả quan hệ và hợp tác quốc tế đã mở ra cho Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong tham gia chuỗi cung bán dẫn, vi mạch toàn cầu; góp phần phát triển bền vững dựa vào khoa học công nghệ” ông Chinh nhấn mạnh.

Hiện nay Việt Nam có khoảng 5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, trong đó Đà Nẵng chiếm tỷ lệ 7% (Thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 85%; Hà Nội: 8%). Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin, công nghiệp số của Việt Nam khoảng 150.000 kỹ sư/năm, nhưng hiện mới đáp ứng được 40 - 50%. Trong đó, riêng nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là 5.000 - 10.000 kỹ sư/năm, song khả năng đáp ứng chưa đến 20%.

Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán, dẫn thế giới

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành cho rằng, Đà Nẵng đã đặt được những viên gạch đầu tiên và xây dựng được một nền tảng quan trọng để phát triển nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn; vấn đề đặt ra với thành phố Đà Nẵng là việc xác định tầm quan trọng cũng như các cam kết cùng hành lang pháp lý.

Tiến sĩ Trịnh Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Synopsys khu vực Nam Á, cho biết, Đà Nẵng hiện nay đã thu hút nhiều doanh nghiệp vi mạch đến đặt trụ sở làm việc cũng như thu hút hàng trăm nhân sự làm việc trong lĩnh vực này như Synopsys, FPT Software, eSilicon, Savarti, Centic, Viettel, LG Electrics,...

“Synopsys cam kết hỗ trợ công cụ và tư vấn cho Đà Nẵng để xây dựng nguồn nhân lực Bán dẫn và Vi mạch”, Tiến sĩ Trịnh Thanh Lâm khẳng định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT khẳng định: Bằng mọi cách, chúng ta phải xây dựng Đà Nẵng có tên trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn thế giới, và vượt mọi khó khăn, cản trở để làm được. Để làm được điều đó Đà Nẵng cần nhân lực; thu hút đầu tư và có ‘thảm đỏ’ - cơ chế chính sách cho ngành phát triển.

Đà Nẵng tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn ảnh 3

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Bình, để thu hút đầu tư cần trải thảm đỏ đón doanh nghiệp. Thảm đỏ của Đà Nẵng là khung pháp lý thuận lợi, cơ chế, đào tạo, kết nối quốc tế và tâm huyết của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng. Đà Nẵng cần chứng minh thực lực bằng các con số: Nhân sự, doanh nghiệp, nhân vật danh vọng của ngành ở tại Đà Nẵng. “FPT đồng hành cùng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Vi mạch của Thế giới” ông Trương Gia Bình khẳng định.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, những đề xuất, tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo đã giúp thành phố có cơ sở để đưa ra các quyết sách phù hợp.

Cụ thể, sẽ triển khai xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực vi mạch, bán dẫn thành phố Đà Nẵng, trong đó đánh giá đầy đủ thực trạng về nguồn nhân lực, doanh nghiệp trên lĩnh vực bán dẫn và vi mạch của Việt Nam, Đà Nẵng và xu hướng của thế giới. Nghiên cứu, bổ sung thêm lĩnh vực vi mạch, bán dẫn vào lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để có nguồn lực cho đào tạo nhân lực và đầu tư phát triển chip.

Triển khai ngay “Chương trình đào tạo tăng tốc” bằng cách chọn, thu hút các kỹ sư ngành gần vi mạch, bán dẫn; Đưa nội dung vi mạch, bán dẫn vào chương trình xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế của thành phố, áp dụng ngay từ năm 2024; quyết tâm thu hút các doanh nghiệp trên lĩnh vực thiết kế vi mạch và bán dẫn (IC Design), đóng gói và kiểm thử (Packaging &Testing ) đầu tư vào Đà Nẵng.