Đà Nẵng: Hơn 172 năm tù cho 28 bị cáo trong vụ án giết người

NDĐT- Sau gần ba ngày xét xử sơ thẩm vụ án giết người với 28 bị can xảy ra vào 16-11-2011 tại tổ 32, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, sáng 26-12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt hơn 165 năm tù cho 13 bị cáo bị truy tố về tội “giết người” theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự; hơn 99 tháng tù cho 15 bị cáo bị truy tố về tội tội “gây rối trật tự công cộng” và tội “che giấu tội phạm” theo Điều 245 và Điều 313 Bộ luật Hình sự.
13 bị cáo (áo vàng) phạm tội “giết người” tại phiên tòa.
13 bị cáo (áo vàng) phạm tội “giết người” tại phiên tòa.

Cụ thể: Lê Anh Tuấn (SN 1986) bị tuyên 18 năm tù, Lê Như Quý (SN 1983) 16 năm; các bị cáo Lê Cương (SN 1992), Hồ Tấn Cường (SN 1985), Phạm Thanh Phúc (SN 1984), Bùi Anh Tuấn (SN 1991), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987) cùng lãnh 13 năm tù; Tô Đình Long (SN 1986) và Phạm Khắc Tiệp (SN 1991) cùng lãnh 12 năm tù; Phạm Đăng Linh (SN 1990) 12 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Vũ (SN 1988) và Đặng Tuấn (SN 1988) cùng lãnh 11 năm tù; Nguyễn Công Hậu (SN 1994) lãnh 8 năm tù về tội “giết người”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 14 bị cáo (nằm trong nhóm giang hồ do Lê Xuân Khánh cầm đầu) bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” các mức án từ 9 tháng tù treo đến 2 năm tù, trong đó: Nguyễn Minh Hoàng (1985) lãnh án 2 năm tù, Nguyễn Quốc Cường (1989) 15 tháng tù, Nguyễn Anh Quốc (1992) 11 tháng; Trần Xuân Phước (1990) 11 tháng tù, Châu Nguyễn Hoàng Linh (1992) 9 tháng tù; ba bị cáo Nguyễn Duy Linh (1981), Phan Viết Lâm (1990); Lương Quang Vinh (1993) đều lãnh án 12 tháng; ba bị cáo Ngô Tấn Cao (1992) và Nguyễn Văn Long (1991), Lê Hoàng Tuấn (1990) cùng lãnh 10 tháng 11 ngày tù; ba bị cáo Lưu Văn Sơn (1973), Trần Quốc Chung (1993), Nguyễn Chí Thành (1991) lãnh 9 tháng tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Bùi Đình Cường (SN 1983) bị tuyên 6 tháng tù treo về tội “che giấu tội phạm”.

Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc 13 bị cáo phải bồi thường cho gia đình Lê Xuân Khánh số tiền hơn 107 triệu đồng (gồm tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần); đồng thời buộc 13 đối tượng nộp tiền cấp dưỡng 1,3 triệu đồng/tháng nuôi con của Lê Xuân Khánh, sinh năm 2009 đến 18 tuổi.

Đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất băng nhóm xã hội đen, sử dụng nhiều loại hung khí để hỗn chiến. Phiên tòa thu hút rất đông người dân đến nghe và chứng kiến.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 15-11-2011, băng nhóm do Lê Xuân Khánh (tức Khánh “Thao”, SN 1983, trú tổ 12, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cầm đầu đến ăn nhậu tại vũ trường Phương Đông, Đà Nẵng. Tại đây, do có mâu thuẫn từ trước nên Khánh đã gây sự với Lê Anh Tuấn, là đàn em của nhóm giang hồ Quý “ương” do Lê Như Quý cầm đầu. Xô xát xảy ra, Khánh đã dùng ly thủy tinh đập vào đầu Tuấn làm chảy máu. Hoảng sợ, Tuấn thuê xe taxi đến bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Ngay sau khi khâu xong vết thương, Tuấn đã gọi cho Quý cùng các thanh niên trong nhóm đến tìm Khánh để trả thù nhưng không thấy.

Đến 20 giờ tối cùng ngày, Tuấn và Quý đã gọi thêm bảy đàn em khác chuẩn bị hung khí giấu ở nhà Tuấn và thuê taxi đến vũ trường Phương Đông để tìm Khánh. Tìm không được Khánh ở vũ trường, Quý đã gọi điện thoại hẹn Khánh để trả thù. Quý cử hai đàn em về nhà Tuấn để lấy hung khí rồi gọi thêm 4 người nữa đến trợ sức. Nhận được điện thoại của Quý, Khánh đã gọi 14 đàn em trong nhóm chuẩn bị hung khí đến để đánh lại nhóm của Quý. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, hai nhóm mang theo hung khí đến ngã ba đường thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để đánh nhau.

Trong quá trình hỗn chiến, thấy yếu thế hơn đối phương nên nhóm của Khánh bỏ chạy. Do bị vấp ngã nên Khánh đã bị nhóm của Quý chém liên tiếp vào người làm tử vong tại chỗ vì các vết đâm xuyên thủng phổi, xuyên thủng màng tim, xuyên thủng tim từ tâm thất trái qua tâm thất phải.

Có thể bạn quan tâm