Đà Nẵng ghi nhận 2 người chết do ảnh hưởng của bão Sơn Ca

NDO - Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, tính đến 16 giờ ngày 15/10, thành phố Đà Nẵng có 2 người chết do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lũ.
0:00 / 0:00
0:00
Một số khu vực thấp ở Đà Nẵng vẫn còn ngổn ngang bùn đất.
Một số khu vực thấp ở Đà Nẵng vẫn còn ngổn ngang bùn đất.

Hai trường hợp là: N.T.C (1954), trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, nạn nhân đi làm về bị nước cuốn trôi, hiện lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng; V.H.N.T (sinh năm 2006) trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), bị đuối nước khi di chuyển sang khu vực cao tránh lụt.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đã khôi phục 2.399 trạm biến áp tương ứng 193.146 khách hàng. Hai quận Hải Châu và Cẩm Lệ đã được khôi phục cấp điện trở lại. Hiện còn 174 trạm biến áp đang mất điện tại các khu vực: Liên Chiểu, Sơn Trà, Thanh Khê, huyện Hòa Vang (các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Khương, thôn Trường Định-Hòa Liên, Hòa Bắc).

Công ty Điện lực Đà Nẵng tiếp tục huy động nhân lực đến tất cả các khu vực còn mất điện, phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm tra điều kiện an toàn điện sau khi nước rút để khẩn trương khôi phục cấp điện phục vụ nhân dân.

Đơn vị cũng khuyến nghị nhân dân kiểm tra thật kỹ thiết bị, đường dây trong gia đình, cắt áp tô mát, rút phích cắm chỗ ngập nước, ẩm ướt… Khi có điện lưới, cần kiểm tra cẩn thận, kỹ lưỡng đảm bảo thiết bị, đường dây khô ráo, sau đó mới tiến hành bật áp-tô-mát từng khu vực trong gia đình để đảm bảo an toàn sử dụng điện, tránh xảy ra nguy hiểm cho tính mạng và thiết bị!

Đến 17 giờ cùng ngày, thành phố cơ bản khắc phục hệ thống cấp nước sinh hoạt, đảm bảo sinh hoạt và phục vụ sản xuất trên địa bàn; khắc phục hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố.