Hai người chết, bảy tàu chìm và mắc cạn do bão số 5

NDO -

Tối 13/9, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai cho biết, bão số 5 đã làm hai người chết do nước cuốn trôi, năm tàu thuyền bị chìm, hai tàu mắc cạn, 131 căn nhà bị tốc mái, hư hại hàng nghìn ha lúa màu.

Mưa lũ làm sạt lở tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. (Ảnh: QUỐC VIỆT).
Mưa lũ làm sạt lở tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. (Ảnh: QUỐC VIỆT).

Cụ thể, 2 người chết do nước cuốn trôi là bà YBen SN 1958, thôn Kon Hia 3, xã Đak Ra Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và anh Lê Ngọc Anh 20 tuổi, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong số 5 tàu thuyền bị chìm, 4 tàu của Quảng Ngãi, 1 tàu của Đà Nẵng. Có 2 tàu bị mắc cạn, trong đó Quảng Ngãi 1, Đà Nẵng 1. Có 7 ghe nhỏ bị chìm trong khu neo đậu, trong đó Quảng Nam 2, Quảng Ngãi 5.

Trong số 131 nhà tốc mái, Quảng Trị 50 nhà, Thừa Thiên Huế 29 nhà, Quảng Ngãi 43 nhà, Quảng Nam 4 nhà, Kon Tum 2, Gia Lai 3. Có 795 nhà bị ngập, trong đó Quảng Trị 10, Quảng Ngãi 775, Kon Tum 7, Gia Lai 3.

Bão làm hư hại 8.160 ha lúa, hoa màu, trong đó nhiều nhất là Quảng Ngãi 4.008 ha, Quảng Nam 3.169 ha; 28 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 5 gây mưa to, đến rất to trên diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi do vậy trong một vài ngày tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Chiều 13/9, Bộ Quốc phòng có điện số 30 chỉ đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng: Hải quân, Phòng không – Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, diễn biến mưa lũ, xả lũ tại các hồ thủy điện, các khu vực cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.