Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng do bão số 5

NDO -

Bão số 5 với gió cấp 6, giật cấp 8 kèm theo mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và công trình giao thông.

Hàng trăm ha lúa hè thu ở Quảng Ngãi ngập chìm trong nước.
Hàng trăm ha lúa hè thu ở Quảng Ngãi ngập chìm trong nước.

Chiều 12/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 25 ngôi nhà bị tốc mái, gồm: huyện Lý Sơn (15 nhà), Trà Bồng (9 nhà) và Sơn Tịnh (1 nhà); 73 ngôi nhà ở huyện Bình Sơn bị ngập.

Đối với nông nghiệp, có hơn 1.600 ha cây trồng bị ngập úng, hư hỏng. Trong đó, có 897 ha lúa; 435,5 ha ngô, sắn; 150,3 ha hoa màu, rau màu; 12 ha diện tích cây ăn quả và hơn 100 ha hành ở huyện đảo Lý Sơn. 

Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng do bão số 5 -0
Nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn bị ngập sâu. 

Ngoài ra, mưa bão còn gây thiệt hại 7 ha nuôi tôm thẻ chân trắng và 1 tàu cá QNg 95058 TS của ông Dương Văn Thạch, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị sóng lớn nhấn chìm trên biển.

Mưa lũ tràn qua khiến các tuyến giao thông ở huyện Bình Sơn, Ba Tơ bị hư hỏng, sạt lở và cuốn trôi 1 cầu tạm, gây ảnh hưởng giao thông.

Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng do bão số 5 -0
Chính quyền xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh lập rào chắn cấm người đi qua đoạn đường nước lũ phong tỏa. 

Liên quan đến mưa bão, chiều tối 10/9, Đội hình thanh niên xung kích xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh) phối hợp cùng lực lượng dân quân và công an xã này, đã kịp thời cứu 2 công nhân làm việc tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi là Võ Tấn Hùng (SN 2003) và Huỳnh Tấn Thảo (SN 1998, đều ở thôn Thạch Nội, xã Tịnh Trà) trong lúc đi làm về qua cầu Gò Viên nằm trên đường liên thôn Trà Bình - Thạch Nội bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 12/5, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tập trung huy động lực lượng và vật tư, thiết bị khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 5, kịp thời cấp điện trở lại cho khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng do bão số 5 -0
Công nhân ngành điện Quảng Ngãi khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 5. 

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lê Hoàng Anh Dũng, bão số 5 gây ra mưa to kèm gió lớn làm cho hệ thống lưới điện ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng. 

Cụ thể, toàn tỉnh có 36 xã, phường, thị trấn với 831 trạm biến áp bị mất điện, trong đó, tập trung chủ yếu ở các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và Mộ Đức. 

Vượt qua khó khăn về thời tiết, các công nhân ngành điện đã dầm mình trong mưa, bám trụ hiện trường khẩn trương khắc phục các sự cố trên lưới điện, thu dọn cây cối ngã đổ vào đường dây điện…

Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng do bão số 5 -0
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi kiểm tra việc khôi phục lưới điện ở huyện Bình Sơn. 

Tính đến 15 giờ cùng ngày, ngành điện Quảng Ngãi đã khôi phục sự cố mất điện tại 827 trạm biến áp, cung cấp điện trở lại cho 32 xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, 2 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh nằm trên địa bàn huyện Bình Sơn cũng đã sớm được cấp điện trở lại,  không cần vận hành máy phát điện 

Dự kiến, trong ngày hôm nay, Công ty Điện lực Quảng Ngãi phấn đấu khôi phục lại toàn bộ lưới điện bị sự cố trên địa bàn tỉnh, chỉ trừ trường hợp ở những khu vực ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm, phải chờ nước rút mới có thể khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn.