Đà Nẵng: Doanh nghiệp cam kết tháo dỡ vi phạm chặn dòng suối Lương trong 7 ngày

NDO - Công ty Cổ phần Danatol - Chủ của Khu Du lịch sinh thái Suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tự nguyện thực hiện tháo dỡ toàn bộ khu vực vi phạm ngăn lòng suối Lương để tích nước làm du lịch, thời gian trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 31/3.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn bộ khu vực doanh nghiệp tự ý xây dựng ngăn đập trong lòng suối Lương.
Toàn bộ khu vực doanh nghiệp tự ý xây dựng ngăn đập trong lòng suối Lương.

Sáng 31/3, đoàn công tác liên ngành của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu do ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc cưỡng chế phá dỡ công trình kè ngăn suối trái phép tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương.

Việc kiểm tra được thực hiện theo Quyết định số 105/QĐ-phường Hòa Hiệp Bắc về việc Cưỡng chế phá dỡ công trình kè ngăn suối trái phép tại Khu du lịch Suối Lương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Thúc Nhơn ký ngày 30/3/2023 và Kế hoạch số 275/KH-UBND về việc Tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình kè ngăn suối trái phép tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương phường Hòa Hiệp Bắc, ký ngày 30/3/2023.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp cam kết tháo dỡ vi phạm chặn dòng suối Lương trong 7 ngày ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Hoàng (trái) yêu cầu chủ doanh nghiệp cam kết hoàn tất việc tháo dỡ đúng thời gian.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra tất cả các hạng mục vi phạm ngăn suối trái phép, đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc phá dỡ các công trình đập xây dựng kiên cố, trả lại lòng suối tự nhiên.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Danatol cam kết: Phía doanh nghiệp nhận thức đầy đủ việc xây dựng, tự ý ngăn lòng suối này và cam kết thực hiện việc tháo dỡ này trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 30/3. Bà Hạnh cho hay, thực sự trận lũ lịch sử ngày 14/10/2022 đã khiến cho một lượng đất đá khá lớn tràn vào toàn bộ khu vực lòng suối Lương, đơn vị cũng thiệt hại rất lớn và đã có đơn trình báo cầu cứu gửi các cấp chính quyền. Trong đó, việc doanh nghiệp tự bỏ kinh phí để khơi thông lòng suối, đưa một lượng đất đá lớn lên bờ.

“Trong quá trình được chính quyền cho phép sử dụng máy móc để móc bùn đất, đá bị tràn lấp ngày 14/12/2022, đơn vị triển khai kè ngăn suối, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương kiểm tra, ra văn bản yêu cầu tháo dỡ và ngay khi nhận quyết định cưỡng chế, doanh nghiệp đã chấp hành tự nguyện đưa máy móc, lao động tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Chúng tôi cam kết hoàn trả toàn bộ khu vực vi phạm trong vòng 7 ngày”, bà Hạnh cam kết.

Trao đổi với phóng viên ngay tại hiện trường, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, khẳng định: Địa phương chia sẻ với doanh nghiệp về những thiệt hại do trận lũ lịch sử ngày 14/10/2022 gây ra, tuy nhiên, việc doanh nghiệp này tự ý ngăn suối trái phép tại các khu vực không có trong bản Quy hoạch 1/500 đã được cấp phép là trái quy định. Hiện tại doanh nghiệp đã tự tháo dỡ khu vực xây dựng trái phép và chính quyền địa phương sẽ giám sát toàn bộ thời gian doanh nghiệp tự thực hiện quyết định tháo dỡ này.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp cam kết tháo dỡ vi phạm chặn dòng suối Lương trong 7 ngày ảnh 2

Doanh nghiệp cam kết tháo dỡ vi phạm trong vòng 7 ngày, kể từ ngày 31/3.

“Việc vi phạm tự ý ngăn suối là trái quy định. Yêu cầu chủ doanh nghiệp tháo dỡ toàn bộ các đập xây dựng trái phép, hoàn trả lại nguyên trạng suối tự nhiên”, ông Hoàng cho biết.

Ông Hoàng thông tin thêm, sau khi Công ty Cổ phần Danatol - Chủ của Khu Du lịch sinh thái Suối Lương khắc phục toàn bộ khu vực vi phạm, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục ra quyết định cưỡng chế vi phạm tại hai hộ kinh doanh du lịch tại suối Lương, với một vài hạng mục tự ý ngăn suối, quy mô nhỏ.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị doanh nghiệp và nhiều hộ kinh doanh tại đây tự ý ngăn dòng, bức tử suối Lương để làm du lịch sinh thái. Vụ việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự nhiên, khiến nguồn nước sông khô cạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên. Chính quyền đã yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại đây cam kết và thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm, trả lại lòng suối tự nhiên trước ngày 27/3. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã buộc phải ra quyết định cưỡng chế xử lý các vi phạm này.