Quảng Trị: Doanh nghiệp vi phạm buộc phải tháo dỡ công trình

NDO - Sáng 16/2, Huyện ủy Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp Thường vụ giải quyết một số vấn đề quan trọng, trong đó có nội dung được Báo Nhân Dân phản ánh ngày 15/2 với bài “Chấn chỉnh sai phạm của Công ty TNHH Giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” do ông Bùi Mạnh Dũng làm đại diện.
0:00 / 0:00
0:00
Công trình đường bê-tông được xây dựng rất quy mô tại “Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden”. (Ảnh: Lâm Quang Huy)
Công trình đường bê-tông được xây dựng rất quy mô tại “Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden”. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết, tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo đầy đủ vụ việc về Dự án “Khu giáo dục trải nghiệm Trưng Vương Garden” của Công ty TNHH Giáo dục trải nghiệm Trưng vương Garden do ông Bùi Mạnh Dũng, sinh năm 1968, ở phường 5, thành phố Đông Hà làm người đại diện.

Cụ thể, dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục liên quan đến dự án, dự án chưa được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Gio Linh. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã tự ý giải phóng mặt bằng, xây dựng nhiều hạng mục kiên cố…

Về vấn đề này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng kết luận, giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát lại những quy trình liên quan để xử lý sai phạm của doanh nghiệp một cách đúng pháp luật quy định. Doanh nghiệp làm sai phải xử lý để công bằng, công minh với những nhà đầu tư khác. Mời Đảng ủy xã Gio An báo cáo với Thường trực Huyện ủy nội dung liên quan dự án này. Tiếp đó là công tác xử lý cán bộ sai phạm sau khi đã xem xét đầy đủ.

“Trước đây, huyện Gio Linh đã thực hiện buộc các doanh nghiệp, người dân tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm pháp luật ở xã Trung Sơn, Trung Giang. Nay doanh nghiệp, nhà đầu tư vi phạm, làm chưa đúng pháp luật thì buộc phải tháo dỡ các công trình vi phạm, nếu không tháo dỡ thì chính quyền làm; phải đúng quy trình mà thực hiện. Huyện mong muốn đón được nhiều nhà đầu tư đến xây dựng phát triển, nhưng yêu cầu phải thực hiện việc đầu tư xây dựng đúng quy định pháp luật", Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng nhấn mạnh.