Đà Lạt được trao giải thưởng thành phố điều hành và quản lý thông minh

NDO - Tối 1/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức vinh danh và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được trao giải lĩnh vực “thành phố điều hành và quản lý thông minh”.
0:00 / 0:00
0:00
Đà Lạt được trao giải lĩnh vực “thành phố điều hành và quản lý thông minh”.
Đà Lạt được trao giải lĩnh vực “thành phố điều hành và quản lý thông minh”.

Giải thưởng được trao cho những nỗ lực của thành phố Đà Lạt trong quá trình chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng để phát triển kinh tế du lịch, phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Từ năm 2015, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị thông minh cơ bản vào năm 2025. Đến cuối năm 2019, Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt (IOC) chính thức vận hành. Các hoạt động hành chính được Đà Lạt triển khai thông qua các ứng dụng số trên cổng thông tin, các ứng dụng thông minh kết nối chính quyền với người dân, giám sát dịch vụ công, điều tiết giao thông… Hiện thành phố đang triển khai, mở rộng hệ sinh thái “thành phố thông minh”. Đây là cốt lõi trong đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Đà Lạt được trao giải thưởng thành phố điều hành và quản lý thông minh ảnh 1

Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt.

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 được phát động từ ngày 8/8. Ban tổ chức nhận được 148 đề cử, sơ loại và chọn vào vòng thuyết trình 68 đề cử từ 44 đơn vị. Qua ba vòng đánh giá, Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn trao 43 Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022.

Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam được VINASA tổ chức thường niên từ năm 2020, nhằm ghi nhận, tôn vinh các đô thị, tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ làm thông minh hóa công tác công tác quản lý, điều hành đô thị, dịch vụ tiện ích cho người dân; có những đóng góp giúp các thành phố trở nên thông minh hơn, đáng sống hơn, có thương hiệu, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.