Theo đó, việc mua máy bơm với giá chênh lệch, làm lãng phí 12,4 triệu đồng là có thật, trách nhiệm chính là của tổ xét chọn, thẩm định giá (trong đó ông Đinh Văn Thanh là thành viên).
Đối với đường ống nghi ngờ không phải ống mới 100%, trách nhiệm thuộc về cán bộ kỹ thuật và tổ nghiệm thu. Từ những kết luận nêu trên, Hiệu trưởng Trường đại học Nông -Lâm yêu cầu ông Đinh Văn Thanh (người bị tố cáo) nghiêm túc rút kinh nghiệm, xếp loại C một tháng trong bình xét lương tăng thêm; ông Phan Công Chiến (người tố cáo) xếp loại C hoặc cắt lương tăng thêm một quý; xếp loại B đối với các cá nhân khác có liên quan.
Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hà, Hiệu trưởng Trường đại học Nông -Lâm Bắc Giang cho biết, để chấn chỉnh những bất cập trong quản lý tài sản, trường đang gấp rút soạn thảo để sớm ban hành quy chế, quy trình mua sắm, sử dụng tài sản; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với các bộ phận, cá nhân liên quan.
* Trên chuyên mục "Những việc làm phiền dân", Báo Nhân Dân số ra ngày 20-6-2014, đăng bài Dân "khát" nước sạch bên nhà máy nước bỏ hoang.
Sau khi báo đăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 1135/SNN&PTNTCCTL gửi Báo Nhân Dân, nêu rõ: Công trình cấp nước sạch thôn Kế Xuyên 2 được nghiệm thu từ ngày 20-6-2011, nhưng đến nay công trình chưa đưa vào vận hành để cung cấp nước sạch cho nhân dân địa phương. Nguyên nhân của tình trạng này là do: Một số hộ dân thôn Kế Xuyên 2 cho rằng, khu vực đặt giếng thu nước là nơi trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt, sát ruộng canh tác lúa, cho nên dẫn đến tâm lý lo sợ nguồn nước bị ô nhiễm thuốc trừ sâu; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình chưa có kết quả phân tích chất lượng nước công trình sau khi xử lý để cung cấp nước sạch đến các hộ dân...
Để phát huy hiệu quả công trình cấp nước sạch ở thôn Kế Xuyên 2, UBND huyện Thăng Bình sẽ bàn giao toàn bộ công trình này cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam. Theo đó, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đấu nối vào mạng lưới đường ống của công ty dọc quốc lộ 1A, bảo đảm việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Kế Xuyên 2.