Cứu trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

NDO - Thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Trung ương Hội vừa quyết định cứu trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền và hàng trị giá 330 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh cứu trợ khẩn cấp bà con vùng bị ngập sâu, chia cắt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Đức Thọ.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh cứu trợ khẩn cấp bà con vùng bị ngập sâu, chia cắt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Đức Thọ.

Cụ thể: hỗ trợ tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình; tỉnh Hà Tĩnh 50 triệu đồng và 100 thùng hàng gia đình.

Thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại (INTRACO) hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Nghệ An 1.000 bình lọc nước trị giá 1,1 tỷ đồng.

Ngày mai (2/10), Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ có mặt tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên và cứu trợ trực tiếp bà con vùng lũ.

Các hộ gia đình được nhận hỗ trợ là các gia đình có người bị thương, nhà bị sập, nhà hư hỏng, thiệt hại nặng về lúa, hoa màu và sinh kế (ưu tiên những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người khuyết tật, người già cô đơn, phụ nữ là chủ hộ hoặc nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi…).

Trước đó (ngày 29/9), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá 640 triệu đồng tặng người dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi bão Noru, mỗi tỉnh 200 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình.